Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ trước thông tin bệnh nhân ở Hải Dương bị sốc thuốc khi đi nhổ răng

Thứ tư, 20:56 25/04/2018 | Y tế

GiadinhNet - “Bệnh nhân Kh. không phải sốc phản vệ mà do ngộ độc thuốc có tính chất cơ địa nhưng cũng không phải dùng quá liều", Phó giám đốc bệnh viện khẳng định.

Thời gian qua, người dân tỉnh Hải Dương bàn tán xôn xao việc một bệnh nhân bị sốc thuốc sau khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhổ răng số 8. Sau đó được người thân chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cấp cứu khiến nhiều người lo lắng.

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Xuân Lúy – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết: “Trong bệnh viện chúng tôi ít ngày trước có xảy ra việc như trên, nhưng không phải sốc thuốc như dư luận đồn thổi mà bệnh nhân bị ngộ độc thuốc lidocain”.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra sự việc và thông tin đồn thổi không đúng. Ảnh: Đ.Tùy

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra sự việc và thông tin đồn thổi không đúng. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lãnh đạo bệnh viện, khoảng 9h sáng 12/4, tại phòng khám răng miệng của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Bùi Minh Kh. (SN 1990), trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang (cùng tỉnh).

Qua khai thác tiền sử, 3 năm trước bệnh nhân đã phẫu thuật nối dây chằng chéo (gây mê tủy sống) và hiện tại chưa phát hiện thêm bệnh gì, đặc biệt không có tiền sử dị ứng.

Tiếp đó, bác sĩ tiến hành khám lâm sàng và từ kết quả chụp phim răng được chẩn đoán: răng 18, 28, 38, 48 mọc lệch má và được chỉ định phẫu thuật nhổ răng 28, 38.

Lúc này, bác sĩ đã giải thích cho anh Kh. về tình trạng bệnh cũng như hướng điều trị và bệnh nhân đồng ý viết giấy cam đoan xin phẫu thuật.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, khoảng 10h30 cùng ngày, bác sĩ tiến hành nhổ răng số 28 và 38 theo quy trình kỹ thuật. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân được tiêm 4 ống lidocain để gây tê, quá trình phẫu thuật, bệnh nhân ổn định không có dấu hiệu bất thường và được nằm theo dõi.

Tuy nhiên, khoảng 11h15 cùng ngày, anh Kh. có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và không tức ngực. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Cấp cứu.


Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương gửi Sở Y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương gửi Sở Y tế. Ảnh: Đ.Tùy

“Thời điểm này, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da - niêm mạc hồng, mạch và nhịp tim ổn định, phổi thông khí đều, bụng mềm, gan lách không to và được kíp cấp cứu chẩn đoán, theo dõi ngộ độc thuốc lidocain, không loại trừ phản vệ thuốc này sau khi nhổ răng”, bác sĩ Lúy cho biết.

Trước tình trạng trên, kíp cấp cứu tiến hành xử trí theo pháp đồ, cho bệnh nhân thở ô xy, truyền dung dịch qua tĩnh mạch và bệnh nhân tỉnh chậm, lơ mơ, kích thích, nói nhảm, huyết áp dao động từ 85/60 – 80/60, tim đập nhanh đều, phổi không ran.

Đồng thời, bệnh viện tiến hành hội chẩn và xin ý kiến giáo sư đầu ngành và tiếp tục hướng điều trị truyền tĩnh mạch, giải thích tình trạng bệnh cho gia đình.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - chống độc điều trị trong tình trạng còn kích thích, vật vã nhiều, nói nhảm, nhịp tim đều, phổi không ran, mạch 90 lần/phút, huyết áp 90/60 và được chẩn đoán: tiếp tục theo dõi ngộ độc Lidocain, đồng thời điều trị theo phác đồ.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị cấp cứu, bệnh nhân còn những lúc xuất hiện cơn kích thích, vật vã, huyết áp, mạch dao động. Sau khi tiến hành hội chẩn, xin ý kiến Bệnh viện Bạch Mai và thể theo nguyện vọng của gia đình người bệnh. Khoảng 19h30 phút, bệnh nhân Kh. được chuyển lên Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.


Khu vực điều trị của bệnh nhân Kh. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực điều trị của bệnh nhân Kh. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo dõi, đã ổn định và xuất viện ngày 18/4.

Người nhà bệnh nhân Kh. thông tin, do lúc đầu gia đình chưa hiểu rõ về vấn đề này, cho nên khi thấy con trai nguy kịch ai cũng lo lắng, bất an. Tuy nhiên, được bác sĩ giải thích cặn kẽ tiến hành can thiệp kịp thời đã cứu sống anh Kh. Hôm quay lại bệnh viện điều trị, gia đình bệnh nhân đã cảm ơn kíp cấp cứu và lãnh đạo bệnh viện.

“Bệnh nhân Kh. không phải sốc phản vệ mà do ngộ độc thuốc có tính chất cơ địa nhưng cũng không phải dùng quá liều. Nếu như hôm đó, kíp cấp cứu không nhận biết loại bệnh này kịp thời và có hướng điều trị phù hợp thì nguy cơ tử vong rất cao.

Do đây là trường hợp bệnh nhân có nhiều biểu hiện bất thường, cho nên ngày hôm sau, chúng tôi đã báo cáo gửi về Sở Y tế Hải Dương và khen thưởng, biểu dương kíp cấp cứu. Đồng thời, đưa vấn đề này vào trong sinh hoạt chuyên đề”, bác sĩ Lúy cho biết thêm.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 3 ngày trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Một ca bệnh mà Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp lại trong vòng 20 năm

Y tế - 1 tuần trước

U nhầy xoang trán của người đàn ông tiến triển âm thầm dẫn đến lồi mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp trong vòng 20 năm nay.

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp... cho cán bộ y tế

Sống khỏe - 1 tuần trước

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2025, trong đó riêng Chương trình bữa cơm công đoàn được triển khai hiệu quả tại 39 công đoàn cơ sở, hỗ trợ 19.514 đoàn viên, người lao động...

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.

Top