Bắt quả tang nhóm “rút ruột” xăng dầu

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 26/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, đã phát hiện và triệt phá một đường dây chuyên trộm cắp xăng dầu liên tỉnh Hà Nội-Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 19/9, tại khu vực giáp ranh giữa bức tường của Công ty cám Con Cò và kho xăng dầu Đình Vũ (thuộc Công ty CP 19/8 Hải Phòng), lực lượng An ninh kinh tế (Công an thành phố) bắt quả tang Lương Quang Vinh (35 tuổi, trú tại phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) lái xe xitéc BKS 29C-179.86 cùng Đào Xuân Kiên (27 tuổi), Phạm Văn Thắng (29 tuổi, đều trú tại phường Đông Hải II, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Phạm Quang Liệu (24 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang rút trộm xăng dầu trên xe. Nhằm tránh sự chú ý của người dân qua lại tuyến đường này, các đối tượng sử dụng bạt che kín phía ngoài xe rồi tiến hành “rút ruột” téc xăng.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu được nhiều tang vật gồm: thùng phuy loại 208 lít, can, vòi, bạt... Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Mạnh Cường (SN 1973, trú tại phường Đông Hải II, quận Hải An, Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu, đã thuê Thắm, Kiên và Liệu mua xăng dầu của các lái xe. Khám xét nơi ở của Đào Mạnh Cường, cơ quan điều tra thu được máy bơm và xitéc loại lớn thường gắn trên ô tô, chứa xăng dầu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
M.Lý
phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.