Bắt quả tang thiếu nữ xinh đẹp trộm thùng tiền phúng viếng đám ma

| Pháp luật

Lợi dụng lúc tang gia bối rối, Phạm Thị Lan Anh đã lẻn vào buồng ngủ của gia chủ rồi cậy nắp hòm tôn lấy trộm phong bì tiền phúng viếng.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, sáng 14/11 đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Lan Anh (SN 1995, trú tại đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, trong hai ngày 12 và 13/11, Lan Anh theo mẹ là bà Hoàng Thị Hường (SN 1975, cùng trú ở đường Thánh Thiên) đến gia đình bà Phùng Thị Chanh (SN 1959, trú tại thôn Sy, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng) để phục vụ đồ tang lễ, do chồng bà Chanh vừa mất.

Bắt quả tang thiếu nữ xinh đẹp trộm thùng tiền phúng viếng đám ma - Ảnh 1.

Sáng sớm ngày 13/11, lợi dụng lúc mọi người tập trung vận chuyển linh cữu đi hỏa táng, Lan Anh lẻn vào buồng ngủ của gia chủ rồi cậy nắp hòm tôn, lấy toàn bộ 108 phong bì do người khác phúng viếng bỏ vào túi xách cá nhân rồi đi ra ngoài.

Tuy nhiên, khi vừa bước chân ra khỏi buồng ngủ thì đối tượng bị người nhà bà Chanh phát hiện và bắt giữ. Qua kiểm đếm, tổng số tiền mà cô gái 24 tuổi trộm cắp được là hơn 36,7 triệu đồng. Lan Anh sau đó được áp giải lên Công an Huyện.

Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo Ngọc Linh (SHTT)

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.