Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung

GiadinhNet - Chỉ còn 2 ngày nữa đám cưới sẽ diễn ra song cô dâu, chú rể phải hoãn lại để tới khu cách ly tập trung do bay cùng chuyến với ca dương tính COVID-19 thứ 17.

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung - Ảnh 1.

Tại cuộc họp khẩn sáng 7/3 về công tác phòng chống dịch COVID-19, đại diện lãnh đạo quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, qua rà soát, kiểm tra, phát hiện tại tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh có 2 trường hợp bay cùng chuyến bay VN54 với ca dương tính COVID-19 thứ 17 là Đ.T.K.A, 22 tuổi, cùng chồng sắp cưới là anh Alexander, 36 tuổi, quốc tịch Anh.

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung - Ảnh 2.

Phường Tân Lập đã triển khai cách ly có kiểm soát toàn bộ tổ dân phố Tân Lập

Theo kế hoạch, ngày 7/3, đám cưới của K.A cùng chồng sẽ diễn ra tại gia đình. Tuy nhiên, sau khi hành khách ghế 5K trên chuyến bay VN54 ngày 2/3 về Nội Bài dương tính với COVID-19, được sự vận động của chính quyền địa phương, K.A cùng chồng đã vui vẻ gác lại đám cưới, vào khu cách ly tập trung theo dõi sức khỏe.

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung - Ảnh 3.

Cô dâu, chú rể vui vẻ dừng đám cưới để vào cách ly tập trung

Việc dừng đám cưới được triển khai, thông báo ngay sau đó và nhận được sự chia sẻ, ủng hộ từ người thân và các khách mời.

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung - Ảnh 4.

Cán bộ Trung tâm y tế dự phòng Dương Kinh triển khai phun khử khuẩn toàn bộ nhà cô dâu

Qua xác minh, từ ngày về nước, K.A cùng chồng sắp cưới đã tiếp xúc với 41 người ở các phường Bàng La, Minh Đức (quận Đồ Sơn), Tân Thành, Hòa Nghĩa, Đa Phúc (quận Dương Kinh), chủ yếu là người thân, họ mạc. Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đồng ý với đề xuất của quận Dương Kinh cho những người này thực hiện cách ly tại nhà.

Công tác cách ly, kiểm soát toàn bộ tổ dân phố Tân Lập được triển khai ngay trong sáng 7/3.

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung - Ảnh 5.

Khách mời chia sẻ việc dừng đám cưới của gia đình K.A

Trước thông tin trên, chị Nguyễn Thị Đượm (48 tuổi) ở tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, cách nhà K.A khoảng 100m, bày tỏ: "Việc phải cách ly tại chỗ các hộ dân trong khu phố cũng nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người, ai cũng vui vẻ chấp hành. Tôi cũng mong muốn, cơ quan chức năng xem xét quan tâm, hỗ trợ để những người dân ở đây sớm ổn định sinh hoạt".

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung - Ảnh 6.

41 thành viên từng tiếp xúc với KA đã được cách ly tại nhà

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 7/3, hội trường đám cưới của gia đình chị K.A tại tổ dân phố Tân Lập đã được tháo dỡ. Nhà của cô dâu K.A nằm độc lập trong tổ dân phố, xa dân cư nên cũng khá thuận lợi cho công tác khoanh vùng, cách ly.

Được biết, tổ dân phố Tân Lập có khoảng 1.000 người dân sinh sống. Toàn bộ khu dân cư Tân Lập đã được cách ly, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch khu vực.

Bay cùng chuyến với trường hợp mắc COVID-19 thứ 17, cô dâu, chú rể vui vẻ hoãn đám cưới để vào cách ly tập trung - Ảnh 8.

Đồ họa: Hoàng Viêt

Đinh Huyền


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top