Bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ sắp xuất viện

| Y tế

GiadinhNet - Tin từ BV Nhi Đồng 1(TP HCM) cho hay, dự kiến ngày 27/8 tới bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên sọ sẽ được xuất viện.

“Hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt. Chúng tôi rất mừng là hai quan ngại, lo lắng của chuyên gia gồm chảy máu và nhiễm trùng sau phẫu thuật đã không xảy ra. Thị lực nơi mắt tổn thương cũng phục hồi. Quả thực khả năng sinh tồn và hồi phục của cháu bé luôn là điều khiến chúng tôi bất ngờ”-ThS.BS Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, đơn vị trực tiếp chăm sóc cháu bé sau phẫu thuật chia sẻ.

Trước đó, hôm 8/8, khi đang nằm cùng mẹ là sản phụ Võ Thị Hồng Duyên tại BV đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bé sơ sinh 11 ngày tuổi thình lình bị bà Nguyễn Thị Vân (1964, trú Bến Tre) dùng dao thép đen cán gỗ đâm xuyên sọ. Cùng ngày, ê kíp phẫu thuật BV Nhi Đồng 1 với sự hỗ trợ của chuyên gia ngoại thần kinh BV 115, đã thực hiện ca phẫu thuật gần 3h đồng hồ để lấy lưỡi dao oan nghiệt khỏi hộp sọ bé sơ sinh, tạo nên kỳ tích hiếm thấy trong suốt 60 năm lịch sử thành lập BV Nhi Đồng 1. Sau thành công của ca phẫu thuật, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen ê kíp y-bác sĩ đã cứu sống bé sơ sinh 11 ngày tuổi. UBND TP.HCM sau đó cũng đã khen, thưởng ê kíp phẫu thuật này.  

 Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.