Bé 14 tuổi ở Hà Nội bất ngờ nhập viện vì viêm phần phụ cấp, bác sĩ cảnh báo nguyên nhân
GĐXH - Người thân và bản thân bệnh nhân đều khẳng định chưa quan hệ tình dục. Tuy nhiên, viêm phần phụ cấp ở bệnh nhân thường do vi khuẩn lậu và Chlamydia gây nên chiếm tỷ lệ khoảng 70%.
Theo thông tin từ BV Phụ sản Hà Nội, vừa qua, các bác sĩ Khoa Phụ ngoại A5 đã tiếp nhận bệnh nhân 14 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng bị ra dịch âm đạo, đau bụng dưới và sốt.
Qua khai thác thông tin: bệnh nhân bị ra dịch âm đạo, đau bụng dưới và sốt; gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám. Tại đây, bác sĩ chỉ định nhập viện do nghi ngờ bệnh nhân bị viêm phần phụ hai bên.

Ảnh minh họa
Sau liệu trình điều trị kháng sinh 3 ngày các triệu chứng không thuyên giảm, hình ảnh chụp MRI của bệnh nhân cho thấy phía sau tử cung có khối dạng dịch bên trong có vách kích thước 78x83x55mm khối liên kết với cấu trúc dạng ống 2 bên buồng trứng. Hội chẩn PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào kết luận bệnh nhân viêm ứ mủ vòi tử cung dạng abces phần phụ và chỉ định mổ nội soi dẫn lưu khối mủ.
Các bác sĩ đã tiến hành gây mê hồi sức, mổ nội soi cho bệnh nhân. Ổ bụng bệnh nhân dính, nhiều mạc nối dính vào tử cung và hai phần phụ. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành gỡ dính giải phóng tử cung và hai phần phụ. Kiểm tra vòi tử cung hai bên giãn to viêm ứ mủ. Bác sĩ đã tiến hành mở thông dẫn lưu mủ ở hai bên vòi và cấy dịch cùng đồ sau. Kết thúc phẫu thuật bệnh nhân đã hết các triệu chứng đau sốt.
Bất ngờ nguyên nhân gây bệnh
Đối với bệnh nhân 14 tuổi người thân và bản thân bệnh nhân đều khẳng định chưa quan hệ tình dục. Tuy nhiên, viêm phần phụ cấp thường do vi khuận lậu và Chlamydia gây nên chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Đây là 2 loại vi khuẩn nguy hiểm, là thủ phạm của các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các nguyên nhân viêm phần phụ cấp khác có thể do vi khuẩn Ecoli hoặc một số vi khuẩn kị khí ở đường ruột gây nên, viêm phần phụ cũng có thể xuất hiện sau các thủ thuật sản phụ khoa không vô khuẩn hoặc do các viêm nhiễm trong ổ bụng lan sang như viêm ruột thừa v.v..
Viêm phần phụ cấp không điều trị có thể tiến triển thành khối abces phần phụ hoặc dẫn tới viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng của người bệnh. Lâu dài các di chứng của viêm phần phụ có thể dẫn tới viêm mãn tính tiểu khung, tắc vòi trứng dẫn tới vô sinh.
Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào: bước vào tuổi dậy thì, nhu cầu tình dục cũng bắt đầu xuất hiện. Quan hệ tình dục ở độ tuổi vị thành niên mang lại nhiều mối đe dọa, cơ thể các em chưa phát triển hoàn thiện và cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản hoặc tình dục an toàn, để có thể tránh xa các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn. Khi tò mò làm "chuyện ấy" sẽ mang đến nhiều hậu quả khôn lường. Vì vậy, để các em hiểu rõ tác hại do quan hệ tình dục sớm rất cần sự giáo dục kiến thức giới tính từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Bà bầu 26 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện bị cường giáp thai kỳ từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua
Mẹ và bé - 17 giờ trướcGĐXH - Thai phụ bị cường giáp thoáng qua đến khám với triệu chứng nôn nghén nhiều, gầy sụt 2kg/ 2 tháng, hồi hộp trống ngực…

6 dấu hiệu 'thầm lặng' cảnh báo học sinh đang thiếu hụt dinh dưỡng
Mẹ và bé - 23 giờ trướcThiếu hụt dinh dưỡng ở học sinh là tình trạng phổ biến nhưng lại thường bị bỏ qua, do các dấu hiệu thường không rõ ràng, diễn tiến âm thầm. Nếu không được nhận diện và can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

2 bệnh viện đầu ngành chạy đua cứu sống mẹ con sản phụ mắc căn bệnh nguy hiểm
Mẹ và bé - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, mang thai khi đang điều trị lao kháng thuốc là trường hợp đặc biệt nguy hiểm khi vừa phải đảm bảo tính mạng cho mẹ, vừa phải bảo vệ thai nhi trong bụng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 6 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Các xét nghiệm cần làm khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc ung thư vú
Mẹ và bé - 1 tuần trướcKhi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nghi ngờ ung thư vú, cần gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để được đánh giá, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và có phác đồ điều trị kịp thời.

Bé 10 tuổi ở Phú Thọ bị dị tật tủy sống từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Mẹ và bé - 1 tuần trướcGĐXH - Một số yếu tố nguy cơ gây dị tật tủy sống như: Thiếu axit folic trong thai kỳ, tiền sử gia đình có người mắc dị tật ống thần kinh, một số thuốc hoặc bệnh lý người mẹ mắc trong quá trình mang thai...

Người phụ nữ 35 tuổi ở Hải Dương phải phẫu thuật vì que tránh thai 'đi lạc' trong cánh tay
Mẹ và bé - 1 tuần trướcGĐXH - Cấy que tránh thai là một phương pháp ngừa thai hiện đại, an toàn và hiệu quả cao. Tuy nhiên, thủ thuật này cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tại cơ sở y tế uy tín

U nang nước buồng trứng ở chị em có nguy hiểm không?
Mẹ và bé - 1 tuần trướcGĐXH - U nang nước buồng trứng thường là u lạnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy, có những trường hợp cần theo dõi chặt chẽ hoặc điều trị kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé trai 9 tuổi vỡ ruột thừa nguy kịch do bố mẹ bỏ qua dấu hiệu này!
Mẹ và bé - 2 tuần trướcGĐXH - Trường hợp bệnh nhi bị viêm ruột thừa để tình trạng này kéo dài 3 ngày khiến ruột thừa bị viêm lâu, dẫn đến hoại tử, căng phồng và cuối cùng là vỡ ra.

Bé 16 tháng tuổi nguy kịch sau bữa ăn trưa do mẹ nấu, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân
Mẹ và bé - 3 tuần trướcGĐXH - Trước khi nhập viện, mẹ cho biết bé có ăn ghẹ và cải bó xôi được xay nấu canh, ăn với cơm, có sử dụng nước giếng để nấu ăn...

Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân khiến bé 13 tuổi đang khoẻ mạnh đột ngột bị hôn mê, suy hô hấp, truỵ tim mạch
Mẹ và béGĐXH - Cha của bé cho biết trước đó 1 ngày có mua chai hóa chất nhằm mục đích hàn nhựa và để trong cốp xe...