Bé 4 tháng viêm phổi hoại tử hiếm gặp

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 27/12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM vừa điều trị thành công một trường hợp viêm phổi hoại tử gây tràn dịch và dày dính màng phổi ở một trẻ mới 4 tháng tuổi.

Đó là trường hợp của cháu T.A.T, nhà ở huyện Hóc Môn (TP HCM).

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốt cao, ho nhiều, khó thở và bú kém. Ngay sau khi nhập viện, cháu đã được các bác sĩ khoa Hô Hấp chẩn đoán viêm phổi nặng kèm theo tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên, để tìm hiểu kỹ hơn, các bác sĩ đã cho cháu chụp CT scan và kết quả cho thấy cháu bị viêm hoại tử hầu hết phổi bên phải, xẹp và tràn dịch phổi phải có dày dính màng, phổi.
 
Sau hơn hai tuần điều trị bằng kháng sinh mạnh, cháu được phẫu thuật để bóc tách màng phổi bị dày dính do viêm vì nếu không phẫu thuật nhu mô phổi bên bệnh sẽ không giãn nở tốt và ảnh hưởng đến chức năng hô hấp sau này. Ca phẫu thuật được tiến hành rất thuận lợi. Sau vài ngày thở máy, tình trạng hô hấp đã cải thiện rõ rệt.

BS. Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô Hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết đây là trường hợp viêm phổi hoại tử ít gặp ở trẻ em. Sự phối hợp giữa điều trị nội khoa bằng thuốc và phẫu thuật đã mang đến thành công trong nhiều trường hợp, giúp cho các cháu không chỉ lành bệnh mà còn giữ được chức năng hô hấp sau này.

Huyền Trang

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.