Bé 5 tháng chưa bao giờ biết đi vệ sinh
Từ lúc chào đời, suốt 5 tháng, bé Tạ Anh Tú (Đông Anh, Hà Nội) chưa bao giờ tự đi đại tiện được, bởi một căn bệnh bẩm sinh ở đường ruột. Mỗi ngày, bố bé phải thụt cho con hai lần.
Anh Tạ Quang Định, bố cháu Tú cho biết, khi vợ anh sinh bé tại bệnh viện huyện, cả nhà lo lắng vì suốt cả ngày bé nằm ngủ li bì, không dậy đòi ăn, khóc, hay ị phân su như các trẻ sơ sinh khác. Ngay cả bác sĩ ở đây cũng không xác định được nguyên nhân nên đã chuyển bé sang Bệnh viện Xanh Pôn.

Những bé bị bệnh như Tú có một đoạn ruột (gọi là trực tràng) thiếu các tế bào hạch có tác dụng giúp ruột co bóp để đẩy phân xuống hậu môn rồi ra ngoài. Vì vậy, ruột không bóp, không dồn được phân xuống, phân này bị ứ đọng, gây giãn đại tràng.
Ban đầu, các bác sĩ phải xông qua hậu môn cho Tú, bơm nước vào làm loãng để phân chảy hết ra ngoài, sau đó, hướng dẫn bố mẹ em tự thụt cho con tại nhà, đợi khi trẻ 3-6 tháng mới có thể phẫu thuật chữa bệnh. Khi đó, bé sẽ được cắt bỏ phần đại tràng bị bệnh, đưa đại tràng lành nối lại với hậu môn.
Bác sĩ Thủy cho biết, giãn đại tràng bẩm sinh là một bệnh không hiếm, có thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng lại ít người biết đến.
Bác sĩ cũng cho rằng trong quá trình điều trị bệnh này, điều quan trọng là bố mẹ phải phối hợp thật tốt với nhân viên y tế: Trước khi mổ họ phải biết cách thụt đều đặn cho trẻ, kết hợp với chế độ nuôi dưỡng khoa học để bé khỏe mạnh, lên cân tốt, chuẩn bị cho ca phẫu thuật sau đó. Sau khi mổ, bố mẹ cũng cần phải giữ vệ sinh tốt, mỗi ngày nong hậu môn cho trẻ đồng thời tập cho bé phản xạ đi ngoài.
Trường hợp bé Tú, bố mẹ bé đã làm rất tốt khâu đầu tiên. Hằng ngày, bố mẹ em phải thụt cho con hai lần. Anh Định cho biết, những lúc ấy, cu cậu thường nằm im, tỏ vẻ thư giãn chứ không hề kêu khóc gì. Anh kể, ngoài trục trặc về "đầu ra", bé Tú rất ngoan, hay cười, ít khi ốm vặt. Bé ăn khỏe nhưng phải ăn làm nhiều lần vì nhanh đầy bụng. Tuy vậy, cu cậu vẫn lên cân đều, 5 tháng đã được 10 kg. Bé chỉ tỏ vẻ khó chịu khi cái bụng đầy mà chưa được "xả".