Bé 8 tuổi mất chỏm quay tay vì nhờ thầy lang bó thuốc

| Y tế

Con bị té gãy tay nhưng thay vì tới bệnh viện điều trị, phụ huynh lại đưa đến nhờ thầy lang bó thuốc. Sau 3 tháng, tay của trẻ chẳng những không thể co duỗi mà còn đau nhức dữ dội.

Đó là trường hợp của bé T.H. (8 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM). Khoảng 3 tháng trước, trong lúc chơi đùa với các bạn ở trường, cháu bị té khiến cánh tay trái đau nhức, sưng. Thấy con không bị xây xát mà chỉ bị đau, phụ huynh đưa đến nhờ thầy lang kiểm tra, sau đó được bó thuốc.

Hình ảnh X-quang chụp khuỷu tay bị gãy chỏm quay ở bệnh nhi
Hình ảnh X-quang chụp khuỷu tay bị gãy chỏm quay ở bệnh nhi

Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ ngày bó thuốc, tình trạng đau ở trẻ không thuyên giảm, Mặt khác, sau khi gỡ lớp thuốc được bó, cánh tay của bệnh nhi bị cứng khớp, đau nhiều khi cố gắng cử động. Lúc này, gia đình mới đưa bé đến Bệnh viện Xuyên Á kiểm tra.

Ngày 15/4, thông tin từ bệnh viện cho hay, qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh xác định, bệnh nhi bị gãy chỏm quay khuỷu tay trái. Tuy nhiên, do không được điều trị kịp thời nên chỏm quay bị hoại tử và dính chặt bằng mô xơ, gây biến chứng giới hạn cử động khớp.

Các bác sĩ đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ chỏm quay, giải phóng khớp khuỷu tay bằng phương pháp cơ học. Sau phẫu thuật, cánh tay bệnh nhi đã cử động tốt, cháu đang được tập vật lý trị liệu để phục hồi vận động.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ chỏm quay bị hoại tử
Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ chỏm quay bị hoại tử

BS Nguyễn Văn Tiếp, nguyên Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, cho hay: “Tình trạng gãy xương ở vùng khớp cần phải được điều trị sớm nếu không sẽ gặp biến chứng cứng khớp. Những bệnh nhi không may phải mổ lấy bỏ chỏm quay khi đến tuổi trưởng thành khuỷu tay có thể yếu, lỏng lẻo, nguy cơ thoái hóa khớp”.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo: “Khi chẳng may trẻ bị chấn thương, phụ huynh cần đưa bé đến bệnh viện có chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình nhi để được bác sĩ chẩn đoán, can thiệp kịp thời”.

“Ở trẻ nhỏ xương đang trong giai đoạn phát triển, việc chẩn đoán trẻ bị tổn thương phần mềm hay gãy xương đôi khi hình ảnh X-quang cũng khó phân biệt. Do đó, thay vì vội đưa con đi bó thuốc bằng các phương pháp của thầy lang, phụ huynh nên cân nhắc chọn giải pháp an toàn nhất, tránh nguy hiểm có thể xảy đến với trẻ”.

Theo Vân Sơn

Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.