Bé gái 12 tuổi tử vong vì cúm H1N1

| Y tế

Dù được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), song cháu bé 12 tuổi ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đã không qua khỏi và tử vong sáng nay.

Ngày 16/4 bệnh nhi có biểu hiện sốt, ho, khó thở nhẹ nên đã vào bệnh viện huyện khám. Sau một ngày điều trị, tình trạng khó thở của trẻ tăng lên và được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Một ngày sau, bệnh nhi được chuyển tiếp lên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương (Hà Nội), sau đó là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bé gái 12 tuổi tử vong vì cúm H1N1 1
  Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng phổi tổn thương rất nặng. Ảnh: T.C.

Trước đó, anh rể của bệnh nhân bị cúm ở Hà Nội về quê thăm vợ con. Cùng với bé gái này, hai thành viên khác trong gia đình cũng bị lây cúm nhưng đã tự khỏi.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhi vào viện trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, phải thở máy. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu nhiễm cúm H1N1. Ngay lập tức trẻ được cho dùng thuốc kháng virus và được hồi sức tích cực. Tuy nhiên đến sáng nay bé đã không qua khỏi.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết các ca cúm tử vong đa phần là do nhập viện muộn, khi đã có biến chứng tức ngực, suy hô hấp, viêm phổi nặng. Cúm H1N1 cũng giống như các chủng cúm mùa khác có tỷ lệ tử vong nhất định. Tại Việt Nam, tỷ lệ này rất thấp, ước tính cứ khoảng 1.000 ca mắc mới có 7 trường hợp tử vong. Đa phần bệnh lành tính, tự khỏi.

Các chuyên gia khuyến cáo, cúm H1N1 rất dễ lây từ người sang người. Vì thế, người dân không nên chủ quan, khi có biểu hiện cúm nên cách ly để tránh lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Khi có biểu hiện nặng lên cần đi khám để được điều trị.

Người dân nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, súc miệng hàng ngày bằng nước sát khuẩn, ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng để ngăn ngừa nhiễm virus cúm. Phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già, trẻ em khi có biểu hiện nghi ngờ cúm cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời, hạn chế tử vong.

Như vậy tổng cộng từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã ghi nhận 3 ca tử vong vì cúm H1N1, trước đó là một thanh niên 23 tuổi và một người đàn ông 46 tuổi, đều ở Yên Bái.
 
Theo VnExpress
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.