Bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ đẻ đánh chấn thương sọ não đang nguy kịch

| Y tế

GiadinhNet - Sau hơn 1 tuần điều trị, thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, dịch truyền, thuốc vận mạch... bé C. đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM với tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong.

Ngày 25/11, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết đang điều trị cho một bé gái 3 tuổi, tạm trú ở Quận 12 bị đa chấn thương rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Theo thông tin ban đầu, bé bị thương nghi do bị mẹ ruột đánh. 

Trước đó, ngày 17/11, bệnh nhi T.N.K.C. (3 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, đang tạm trú Quận 12 TP.HCM) được Bệnh viện Quận 12 chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng, hông trái, chảy máu tai phải, bầm tay trái và cả 2 mắt. 

Bé gái 3 tuổi nghi bị mẹ đẻ đánh chấn thương sọ não, nguy kịch tính mạng - Ảnh 1.

Bé C. trong vòng tay bà ngoại.

Theo lời khai của mẹ bé thì trước khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhi bị té cầu thang không rõ độ cao. Sau té, bé tỉnh, có bầm mắt và ói 1 lần. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị chấn thương đầu, chấn thương sọ não do tai nạn sinh hoạt, cho bé thở oxy và chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Qua hình ảnh CT-scan sọ não, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đánh giá bệnh nhi đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết não, phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập ngực dưới lách, viêm phổi nặng... CT-scan bụng ghi nhận dịch bụng lượng ít, theo dõi dập - vỡ cực dưới lách, có ổ nhỏ đông đặc đáy phổi phải, phù nề nhẹ thành túi mật...

Hiện sau hơn 1 tuần điều trị, thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, dịch truyền, thuốc vận mạch... bệnh nhi đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong.

Theo lời kể của bà Trần Thị Phượng (55 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) -  bà ngoại của bệnh nhi - bé C. ở cùng mẹ Trần Thị Nh và em trai 2 tuổi. Hai cháu nhỏ được mẹ đưa đi lang thang khắp TP.HCM bán vé số. Ngoài ra bé còn có 3 người anh chị được gửi cho ông bà nội và ngoại ở quê. Cuộc sống gia đình khổ cực, không hạnh phúc nên mẹ bé nhiều khi bức xúc, tâm lý bất ổn, nhiều khi nóng nảy đánh đập bé. 

Trước khi sự việc xảy ra, người mẹ có biểu hiện bất thường về tâm lý. Bà Phượng cũng cho rằng sự việc là tai nạn không mong muốn khiến cháu gái bị thương nghiêm trọng, khó qua khỏi, mong muốn luật pháp khoan hồng và mọi người trong xã hội thông cảm với hoàn cảnh của mẹ bé để chị được trở về nhà, lo cho các con.

Liên quan đến sự việc, chiều nay (25/11), luật sư Trần Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ quyển trẻ em TP.HCM cho biết đã nắm được vụ việc và sẽ làm việc với công an, tiếp xúc người thân của bé để thu thập thông tin, bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhi. Hiện người mẹ đang được Công an Quận 12 tạm giữ và lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý vụ án.

Kim Vân

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.