Bé gái 4 tuổi mồ côi bị trật khớp háng bẩm sinh

| Y tế

Bé Hậu bị bỏ rơi trước chùa Lạc Pháp, Bình Phước, được sư cô nuôi dưỡng, mang dị tật trật khớp háng bẩm sinh.

Bé gái sinh năm 2013 lớn lên với hai chân không đều nhau, chân cao chân thấp. Bé được sư cô đưa lên TP HCM thăm khám, bác sĩ chẩn đoán trật khớp háng bẩm sinh. Nay bé đã 4 tuổi mới phát hiện bệnh nên phải phẫu thuật chỉnh lại khớp để phát triển bình thường, không ảnh hưởng tương lai.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Lãm, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết trật khớp háng bẩm sinh nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến hậu quả lâu dài như dáng đi bất thường, vẹo cột sống. Ở bé gái, nguy cơ biến dạng khung xương chậu ảnh hưởng tới khả năng sinh đẻ sau này.

Để cô bé mồ côi được phẫu thuật sớm, bệnh viện đã miễn phí toàn bộ chi phí điều trị. Bé Hậu được mổ cắt xương sửa trục, tạo hình ổ cối và bó bột chân đùi bàn chân cố định trong hai tháng. Sau khi tháo bột, cháu tập đi lại tự nhiên không cần thực hiện nắn khớp hay tập vật lý trị liệu. Cháu bé sẽ được mổ lấy vít cố định sau một năm.

Bác sĩ thăm khám cho bé trước khi xuất viện. Ảnh: P.T
Bác sĩ thăm khám cho bé trước khi xuất viện. Ảnh: P.T

Theo bác sĩ Lãm, trật khớp háng bẩm sinh là bệnh có thể phát hiện ngay sau sinh hoặc trong vài tuần đầu sau sinh. Một số dấu hiệu bố mẹ cần lưu ý là chênh lệch chiều dài hai chân; nếp lằn mông, đùi ở chân bên trật ít hơn và cao hơn bên lành; bàn chân đổ ngoài khi trẻ nằm duỗi chân; tư thế gấp gối, khớp gối bên trật thấp hơn; hạn chế gấp và dạng khớp háng bên trật. Nếu trật khớp háng hai bên, trẻ có dáng đi khập khiễng. Trẻ dưới 6 tháng tuổi khi gấp và khép háng, chỏm xương đùi trượt ra ngoài ổ khớp tạo tiếng kêu "lục cục". Ngoài ra nếu chụp khớp háng hoặc siêu âm khớp háng có thể giúp chẩn đoán.

“Nếu phát hiện bệnh kịp thời ngay sau sinh, điều trị cho bé đơn giản là duy trì tư thế khớp háng dạng và đầu gối thấp trong khoảng hai tháng", bác sĩ Lãm nói. Phương pháp này bao gồm đóng bỉm vệ sinh, dùng tã gấp dày để giữ cho khớp háng dạng ra, cõng hoặc địu trẻ, đặt trẻ nằm sấp khi ngủ.

Phương pháp này cũng áp dụng cho trẻ từ một đến 6 tháng tuổi, thông thường sau 3 đến 4 tuần khớp háng sẽ trở lại vị trí bình thường, tỷ lệ thành công khoảng 90-95%. Trong trường hợp cần can thiệp toàn diện, bệnh nhân có thể bó bột, thực hiện các bài tập vận động, sử dụng nẹp chỉnh hình. Khi điều trị bảo tồn thất bại cần phẫu thuật chỉnh hình sớm.

Hiện trật khớp háng bẩm sinh ở trẻ thường không được phát hiện sớm. Đa số gia đình đưa con đi khám khi bé đã biết đi và có các dấu hiệu đi tập tễnh, một chân yếu hẳn so với chân còn lại... khiến điều trị khó khăn và khó thành công hoàn toàn. Khi bị bệnh này trẻ không cảm thấy đau, không quấy khóc nên bố mẹ cần để ý những khác biệt của trẻ.

Sau khi trẻ chào đời, bác sĩ sản khoa nên so chân bé để kiểm tra, nếu nghi ngờ bị trật khớp háng bẩm sinh cần đưa đi siêu âm để tầm soát và điều trị kịp thời.

Theo VnExpress

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.