Bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bị bạch hầu, 11 người phải theo dõi
GiadinhNet - Khi lo tang lễ cho bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bệnh bach hầu, 11 người phải nhập viện theo dõi bệnh do có các biểu hiện nghi ngờ. Bệnh bạch hầu nguy hiểm, dễ lây lan ra sao?
Thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh bạch hầu.
Bệnh nhân là bé H’Si Yan (SN 2013, ở buôn H’Ring, xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar) khởi phát bệnh vào ngày 22/8, đã điều trị tại phòng khám tư nhân nhưng không đỡ.

Rải vôi trắng ở khu vực lo hậu sự cho bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bạch hầu
Đến 10 giờ ngày 29/8, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trưa cùng ngày với chẩn đoán viêm họng giả mạc, chưa loại trừ bạch hầu.
Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân lên cơn khó thở, rút lõm lồng ngực, kích thích, đồng tử 2 bên giãn, phản xạ ánh sáng kém, chẩn đoán bạch hầu thanh quản, suy hô hấp độ 4. Lúc 1 giờ 40 phút ngày 30/8, người nhà xin về và tử vong trên đường về.
Được biết, trong quá trình làm tang lễ cho cô bé 6 tuổi, đã có 11 người xuất hiện những triệu chứng sốt sau khi đến đám tang. Những người này đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để theo dõi và điều trị.

Khám bên trong bệnh nhân mắc bạch hầu có giả mạc màu xám hoặc trắng xỉn. Nếu các mảng trắng này lan rộng, bệnh nhân sẽ tắt thở mà chết. Ảnh minh họa: Wikipedia
Sau khi xảy ra sự việc, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền đã xuống thực hiện các biện pháp cách ly, sát trùng và phát thuốc cho người dân sinh sống gần đó phòng bệnh.
Đối với 11 người đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, vị lãnh đạo này cho biết có 3 người dương tính với bệnh bạch hầu và đang chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo. Tất cả đều là người đồng bào dân tộc Xê Đăng, ở vùng chưa từng tiêm vaccine phòng bệnh.
Bệnh bạch hầu là gì?
Bạch hầu thuộc nhóm B trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, lây nhiều nhất trong 2 tuần đầu mắc bệnh. Đặc biệt, bệnh có thể gây tử vong với tỷ lệ khoảng 5%-10%. Bạch hầu là một bệnh bắt buộc phải khai báo.
Bạch hầu là 1 bệnh truyền nhiễm cấp tính do trực khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi..
Biểu hiện chính là viêm họng, thanh quản và có thể có biến chứng nặng do ngoại độc tố. Bệnh có thể gặp bất cứ mùa nào, nhiều ở tháng 8-9-10, xuất hiện chủ yếu ở trẻ em 1-10 tuổi, nhưng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh có thể gây thành dịch.
Bệnh xuất hiện khi có tình trạng nhiễm trùng ở đường thở trên hay vùng mũi hầu tạo nên lớp màng xám, mà khi hiện diện tại vùng thanh quản hay khí quản, có thể gây ra thở rít và tắc nghẽn. Bị ở mũi có thể làm trẻ chảy máu mũi. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim, dẫn đến tử vong.
DẤU HIỆU BỆNH BẠCH HẦU
- Sốt nhẹ hoặc sốt cao
- Đau họng viêm họng, khám bên trong có giả mạc màu xám hoặc trắng xỉn, nếu không điều trị có thể lan rộng, bít tắc đường thở. Hạch ngoại biên cổ sưng to kiểu cổ bạnh
- Ho, bỏ ăn
- Khàn tiếng, ho ông ổng nếu có viêm thanh quản kèm theo
- Trong thể nặng, ngoại độc tố bạch hầu có thể gây viêm cơ tim, suy tim, viêm thận, liệt các cơ vận động và có thể gây tử vong nhanh chóng.
Vaccine ngừa bạch hầu được tiêm miễn phí
Hiện bệnh bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vaccine phòng bệnh và tiếp xúc với mầm bệnh.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất ngừa bệnh bạch hầu.
Để dự phòng bạch hầu cho trẻ em, nước ta sử dụng các vaccine tổng hợp:
- Vaccine bạch hầu - uốn ván - ho gà (viết tắt DTP): Vaccine này phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà cho trẻ dưới 5 tuổi.
- Vaccine DTP-HeB (phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà và viêm gan b ).
- Vaccine DTP-HeB-Hib (Vaccine 5 trong 1 - phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và cả viêm màng não do Hib).
- Vaccine DTP-IPV (phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà và bại liệt).
- Vaccine DT: phòng bệnh bạch hầu, ho gà cho trẻ dưới 5 tuổi trong trường hợp trẻ dị ứng với thành phần ho gà trong vaccine DTP hay bố mẹ không muốn cho con tiêm vaccine phòng ho gà.
- Vaccine bạch hầu - uốn ván cho trẻ lớn và người lớn (viết tắt là dT hay Td): tiêm nhắc lại cho trẻ đã tiêm DTP hoặc DT nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh bạch hầu và uốn ván ở trẻ trên 7 tuổi.
Các vaccine có thể gây tác dụng phụ nhẹ như tạo sẩn và đau chỗ tiêm làm trẻ quấy khóc, một số trẻ có thể sốt. Những phản ứng nặng như sốc phản vệ hay biến chứng thần kinh cực kỳ hiếm gặp.
Ở Việt Nam, thời kỳ chưa thực hiện tiêm vaccine bạch hầu trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh bạch hầu thường xảy ra và gây dịch ở hầu hết các tỉnh, đặc biệt là ở các thành phố có mật độ dân cư cao.
Do thực hiện tốt việc tiêm vaccine bạch hầu nên tỷ lệ mắc bạch hầu ở Việt Nam đã giảm dần từ 3,95/100.000 dân năm 1985 xuống 0,14/100.000 dân và tiếp tục thấp hơn nữa trong những năm gần đây.
Bất kỳ sự do dự hay trì hoãn tiêm chủng nào cũng sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ, không chỉ cho trẻ mà cho cả cộng đồng, khi đó dịch sẽ có cơ hội bùng phát trở lại, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của gia đình và cộng đồng.
Ths-Bs Hồ Anh Tuấn, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay để điều trị dự phòng, người tiếp xúc gần với nguồn lây phải tiêm nhắc lại vaccine (tùy tuổi) và dùng kháng sinh dự phòng.
Người lành mang trùng phải dùng kháng sinh dự phòng như trên và dùng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu ngay khi có triệu chứng. Che miệng khi ho và hắt hơi, rửa tay, vệ sinh cá nhân là điều bắt buộc để phòng bệnh.
Quỳnh An
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.