Bé gái 8 tuổi bị cha đánh nhập viện vì ghé thăm mẹ

| Xã hội

Tan học trên đường về nhà, bé Trang ghé thăm mẹ bị bệnh. Khi cha bé biết được, anh ta thẳng tay đánh đập khiến đôi chân của con gái 8 tuổi hằn đầy vết roi.

Những ngày gần đây, người dân ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bất bình trước việc bé gái Hà Dương Yến Trang (8 tuổi, ở thôn Vĩnh Tuy 1) bị cha là anh Hà Tiến Dũng (35 tuổi) đánh đập.

Theo lời kể của bé Trang, khoảng cuối giờ chiều ngày 21/9, bé gái đi học về liền ghé nhà bà ngoại ở thôn Vĩnh Tuy 2 để thăm mẹ bị bệnh. Sau khi về nhà, bé Trang bị cha truy vấn rồi đánh đập không thương tiếc.

"Bố hỏi chuyện cháu đi thăm mẹ nhưng cháu không nói nên bố liền bẻ cành cây rồi quất liên tục vào chân cháu", bé Trang kể.

Hai mẹ con chị Lành và bé Trang kể lại sự việc. Ảnh: Văn Được.
Hai mẹ con chị Lành và bé Trang kể lại sự việc. Ảnh: Văn Được.

Bé gái 8 tuổi mô tả lại việc bị bố dùng cành cây to bằng ngón tay út của người lớn rồi đánh liên tục vào chân. Nghe tiếng khóc, kêu cứu, ông dượng (chồng cô ruột của bé Trang) chạy sang can ngăn liền bị anh Dũng dọa đánh nên bỏ về. Anh Dũng tiếp tục đánh con gái đến khi cháu xin tha, công nhận đã đi thăm mẹ mới dừng tay.

"Bố còn lấy cả ghế gỗ ném trúng lưng và đầu cháu. Đến giờ, đêm nằm ngủ cháu vẫn còn bị đau ở lưng và đầu", bé gái 8 tuổi run run nói.

Theo chị Dương Thị Hiền Lành (34 tuổi, mẹ bé Trang), 2 năm trước, chị và anh Dũng ly hôn vì không chịu nổi nhiều lần bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Do chị Lành mới sinh con nhỏ chưa đầy một tuổi nên bé Trang cùng em gái được tòa xử cho về ở với cha. Sau đó, nhiều lần cháu Trang muốn về thăm mẹ liền bị bố đánh, mắng. Hàng xóm láng giềng, gia đình bên nội đều không dám can ngăn vì sợ tính tình nóng của anh.

Sau trận đòn roi nặng tay của anh Dũng, chị Lành phải đưa con gái nhập viện vào điều trị tại Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh. Các y bác sĩ tại đây khuyên gia đình nên đưa bé Trang về ở với mẹ để ổn định tâm lý.

Hai chân bé Trang hằn đầy vết roi hôm nhập viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Hai chân bé Trang hằn đầy vết roi hôm nhập viện. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sáng 27/9, trao đổi với Zing.vn, ông Hà Văn Chút, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, cho biết xã đã cử cán bộ đến bệnh viện động viên mẹ con chị Lành. "Công an xã đã lập hồ sơ, lấy lời khai nhân chứng để xử lý", ông Chút nói.

Chủ tịch xã Vĩnh Ninh thừa nhận anh Dũng vốn "có tiếng" ở địa phương là người thường xuyên đánh đập vợ con nhưng lâu nay vẫn chưa gây ra hậu quả lớn nên chính quyền chưa thể can thiệp.

Liên quan đến vụ việc, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Bình cũng đã có công văn gửi UBND huyện Quảng Ninh đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc đồng thời bảo vệ cháu bé để ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.