Bé gái tử vong vì bệnh dại do bị chó con cào, cắn 2 lần

| Y tế

Bé gái 4 tuổi (xã Ia Kly, huyện Chư Prông, Gia Lai) tử vong và 10 người là người thân, hàng xóm của bé gái nghi phơi nhiễm bệnh dại sau khi bị 1 chú chó con nuôi trong nhà cắn, cào.

Ngày 8/12, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, BS Nguyễn Văn Đồng - Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: "Con chó cắn, cào khiến bé gái mắc bệnh dại và tử vong là chó con, mới được gia đình bé gái xin về nuôi. Lần thứ nhất vào ngày 11/11, cháu bé bị con chó này cắn vào tay. Lần thứ hai vào ngày 13/11, con chó tiếp tục cào vào đầu bé gái gây trầy xước".

Dù bị chó cắn, cào 2 lần nhưng gia đình bé gái chủ quan không đưa cháu đến cơ sở y tế thăm khám hoặc tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại. Bé gái bị nhiễm bệnh dại mà gia đình không biết.

"Sau khi bị chó con cắn, cào, ngày 4/12, bé gái có biểu hiện lên cơn dại nên được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế cao su Chư Prông. Tại đây bé gái được chẩn đoán lên cơn dại. Đến 14h31' cùng ngày, bé gái được chuyển lên Bệnh viện Nhi Gia Lai nhưng cháu bé đã tử vong ngoại viện lúc 15h ngày 4/12", BS Nguyễn Văn Đồng cho biết.

Có 10 người là người thân và hàng xóm của bé gái cũng bị con chó nói trên cắn, cào và nghi phơi nhiễm bệnh dại. BS Nguyễn Văn Đồng thông tin: "Cả 10 người này đều đã được tiêm vaccine dại và chưa thấy có dấu hiệu phơi nhiễm bệnh dại. Tính từ đầu năm đến nay, Gia Lai có tổng cộng 7 người tử vong vì bệnh dại".

Bé gái tử vong vì bệnh dại do bị chó con cào, cắn 2 lần- Ảnh 1.

Nếu bị chó, mèo cắn, cào, phải đến cơ sở y tế ngay để được tư vấn, khám và đi tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại...

Để hạn chế bệnh dại, ngành y tế Gia Lai liên tục tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân không chủ quan khi bị vật nuôi như chó, mèo cắn, cào. Nếu bị chó mèo cắn, cào phải đến cơ sở y tế ngay để được tư vấn, khám và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại...

Đông Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.