Bé trai 5 tuổi học trường mầm non ở Hải Dương mắc COVID-19
GiadinhNet - Ca dương tính vừa được phát hiện tại Hải Dương là bé trai 5 tuổi học tại trường mầm non, là F1 của bố đẻ mắc COVID-19.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, vào chiều nay (3/10), trên địa bàn thôn An Lại, xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng) ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bé trai sinh năm 2016, học sinh trường mầm non Cẩm Đông là con trai bệnh nhân 798017.
Qua điều tra của cơ quan chức năng, ca dương tính được xác định là F1của bệnh nhân 798017, được cách ly phòng riêng vào đêm 01/10 và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Đến sáng nay (03/10), Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Ca dương tính mới nhất ở Hải Dương là bé trai 5 tuổi, có bố là bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh minh hoạ: Đ.Tùy
Nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng và xã Cẩm Đông tiến hành họp khẩn, rà soát được hơn 30 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính, chủ yếu là học sinh sinh năm 2016 và giáo viên trường mầm non Cẩm Đông.
Trước đó vào tối 01/10, công dân sinh năm 1979 (nam, bệnh nhân 798017, là bố đẻ của ca dương tính sinh năm 2016), trú tại thôn An Lại, xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng) có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này có lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chăm bố đẻ mổ tại tầng 7, nhà D, Khoa Nội tiết.
Ngày 28/9, bệnh nhân đi xe dịch vụ theo lời mời của lái xe (nhưng không biết số điện thoại, họ tên tài xế) đi từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) về nhà ở thôn An Lại, xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng). Trong quá trình di chuyển, bệnh nhân có xuất trình Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm PCR âm tính của bệnh viện.
Về tới nhà, bệnh nhân đến ra Trạm Y tế xã Cẩm Đông khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà 7 ngày vì công dân có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.
Sau khi nghe thông tin về dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vào khoảng 14h chiều qua (01/10), công dân tự đi xe máy đến Phòng khám Quang Vinh (Khu đô thị Ghẽ Tân Trường ) lấy mẫu test nhanh, cho kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, bệnh nhân được lấy mẫu chuyển lên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương làm xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 1 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.