Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 8 tuổi không thể kiểm soát cơn cười do động kinh

Chủ nhật, 07:00 14/05/2017 | Y tế

Bé Nguyễn Đình Phúc ở Thanh Chương, Nghệ An, thường lên cơn cười không kiểm soát, sau đó là cơn vắng ý thức.

Cậu bé 8 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh động kinh thể có cơn cười. Tái khám sau 15 ngày được mổ nội soi, bố bé Phúc không giấu được nụ cười hạnh phúc khi con đã không còn những cơn cười không kiểm soát.

Bố bé Phúc cho biết, những cơn cười bất thường của bé xuất hiện từ khi mới 4 tháng tuổi, gia đình không cho là nghiêm trọng. Lên một tuổi, bệnh ngày một nặng hơn, bé nôn trớ thức ăn sau mỗi cơn cười. 2 tuổi bé khám tại bệnh viện tỉnh, bác sĩ chẩn đoán bị bệnh động kinh có cơn cười và không xác định được nguyên nhân. Bé uống thuốc chữa động kinh nhưng không đáp ứng.

Bệnh nhi đã hoàn toàn hết cơn cười ngay sau phẫu thuật, ổn định và ra viện sau một tuần mổ. Ảnh: N.V.
Bệnh nhi đã hoàn toàn hết cơn cười ngay sau phẫu thuật, ổn định và ra viện sau một tuần mổ. Ảnh: N.V.

Bệnh của Phúc ngày một nặng, cơn cười xuất hiện nhiều hơn, kéo dài hơn kèm theo rối loạn ý thức. Cười có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi ăn, ngủ, đang học, ảnh hưởng nhiều đến việc học cũng như tâm lý của trẻ. Mỗi ngày bé có đến 4-9 cơn cười kéo dài 30 giây tới một phút, sau đó là cơn vắng ý thức (khoảng 5 phút).

Từ đó hai bố con bắt đầu hành trình đi khắp các bệnh viện để tìm cách chữa trị. Hè năm 2016, anh Chiến đưa con đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ phát hiện tổ chức mô thừa trong não của bé rất nhỏ là nguyên nhân gây cơn cười không thể kiểm soát. Kích thước của tổ chức thừa này chỉ khoảng 0,6-0,7 mm nên nhiều khi chụp cắt lớp, cộng hưởng từ bác sĩ không thấy hoặc không để ý.

Tìm ra căn nguyên gây bệnh, điều các bác sĩ băn khoăn là phải xử lý tổ chức thừa này như thế nào an toàn nhất cho trẻ. Theo giáo sư - tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức, tổn thương nằm giữa trung tâm não và rất nhỏ. Để xử lý, các phẫu thuật viên cần tạo đường đi qua nhu mô não, khoang não thất, vì thế đường can thiệp cần rất chính xác, nếu không sẽ làm tổn thương các tổ chức lành có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như mất trí, bại liệt.

Ca phẫu thuật có giáo sư Pháp đầu ngành về mổ nội soi chữa động kinh tham gia. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Ca phẫu thuật có giáo sư Pháp đầu ngành về mổ nội soi chữa động kinh tham gia. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 25/4, trẻ được các bác sĩ mổ nội soi với sự hỗ trợ giáo sư Olivier Delelande (người Pháp), cha đẻ của phương pháp mổ nội soi chữa động kinh. Nhờ hệ thống định vị thần kinh cung cấp hình ảnh không gian ba chiều, các phẫu thuật viên tạo đường đi an toàn vào trong não. Thay vì cắt bỏ tổ chức thừa, các bác sĩ chỉ cắt rời tổ chức mô thừa, vẫn còn để lại cuống. Cách mổ này sẽ không ảnh hưởng tới chức năng não để trẻ có thể phát triển bình thường.

Theo giáo sư Hệ, khả năng tổ chức thừa này dính lại vào cuống là có nhưng rất thấp. Ngay sau mổ, khi tỉnh dậy trẻ đã không còn những cơn cười không kiểm soát.

Nếu bệnh bé không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc não bên trong. Đây cũng là lần đầu bệnh viện thực hiện kỹ thuật nội soi can thiệp não cho một bệnh nhân bị động kinh.

Động kinh là một bệnh lý phức tạp, biểu hiện điển hình là các cơn co giật, sùi bọt mép… Bệnh có nhiều thể khác nhau, nhiều khi chỉ là cơn vắng ý thức, rối loạn cảm giác, hành động bất thường hoặc những cơn cười vô ý thức. Trên thế giới cứ 1.000 trẻ thì có một bé bị động kinh cơn cười, thường gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 15 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 15 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top