Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai ở Hà Nội tổ chức sinh nhật đông bạn bè 4 ngày trước khi phát hiện mắc COVID-19

GiadinhNet - Nhà chức trách truy vết có tới 35 F1 tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn và 41F1 tại Đan Phượng liên quan ca COVID-19 này.

Như Giadinh.net.vn đã thông tin, tối nay Sở Y tế Hà Nội công bố 28 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có bé trai Đ.M.H (13 tuổi ở cụm 11, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng). Sở Y tế xếp ca bệnh này vào nhóm ca COVID-19 phát hiện qua sàng lọc ho, sốt.

Bé trai này học nội trú tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn (ở xã Đồng Yên, huyện Quốc Oai). Hiện vẫn chưa xác minh được nguồn lây của ca F0 này.

Đây là nơi chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật. 

Ngay sau khi phát hiện bé H dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã điều tra, truy vết được 35 trường hợp F1, 114 trường hợp liên quan khác tại Trung tâm này. 

Toàn bộ cán bộ nhân viên và các cháu điều trị, học tập tại Trung tâm đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin từ chính quyền huyện Quốc Oai, hiện nhà chức trách đã cách ly y tế, lập chốt kiểm soát toàn bộ Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn.

Trước đó, ngày 1/10, bé H được mẹ đón từ Trung tâm về nhà tại cụm 11 xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Từ ngày 1 đến 24/10, bé chỉ ở nhà và hàng ngày có sang hàng xóm chơi. 

Đáng chú ý, ngày 23/10, bé H tổ chức sinh nhật có sự tham gia của nhiều người nhà và bạn bè bé. 

Đến sáng 25/10, bé H được bố mẹ đưa trở lại Trung tâm. Đến sáng 26/10, bé H xuất hiện triệu chứng sốt, sau đó được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Kết quả khẳng định RT-PCR trả vào trưa 27/10 cho kết quả tương tự. 

Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng đã rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với ca F0, phong tỏa tạm thời ngõ 46 với khoảng 20 hộ dân. Đến cuối giờ chiều 27/10, huyện Đan Phượng đã xác định có 41F1, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung. 

UBND xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũng đã yêu cầu những ai có tiếp xúc với các bệnh hoặc có tiếp xúc với các trường hợp F1 của ca bệnh (từ ngày 19 đến 27/10) cần tự theo dõi sức khoẻ tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế xã theo số điện thoại: 02433.632988 để được hướng dẫn.

Hà Nội thêm 28 ca COVID-19 mới, truy vết được hơn 1.400 người liên quan ổ dịch mới ở Mê Linh Hà Nội thêm 28 ca COVID-19 mới, truy vết được hơn 1.400 người liên quan ổ dịch mới ở Mê Linh

GiadinhNet - Trong 28 ca COVID-19 Hà Nội vừa phát hiện ngày 27/10, có 10 ca tại cộng đồng. Thêm 1 nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức dương tính.

V.Thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top