Truy nã thiếu phụ chuyên làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần
Pháp luậtCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã người phụ nữ chuyên làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần của một số phạm nhân, người có tiền án, tiền sự.
GiadinhNet - Theo luật sư, việc gia đình đối tượng Hoàng Ngọc Chiến đưa ra thông tin nghi phạm có bệnh án tâm thần là một tình tiết rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới bản án sau này. Do đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cơ quan điều tra cần phải làm rõ bản chất, tính thật - giả của bệnh án này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã người phụ nữ chuyên làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần của một số phạm nhân, người có tiền án, tiền sự.
Ngày 16/8, Thân Thái Phong (42 tuổi, cựu bác sĩ Bệnh viện tâm thần Trung ương I) được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, tuyên 8 năm tù.
GiadinhNet - Thông qua Sơn, Tùng đã kết nối và nhờ Phong thực hiện “phi vụ” làm giả hồ sơ tâm thần với mục đích hòng thoát tội.
GiadinhNet - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý Bộ trưởng Bộ Y tế chú ý không để trong ngành có cá nhân vi phạm pháp luật, nếu đã vi phạm phải xử lý nghiêm vì “Dân và dư luận bức xúc những người trốn trách nhiệm hình sự bằng bệnh án tâm thần giả”.
GiadinhNet - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ để vi phạm pháp luật. Đề nghị các cơ quan tư pháp xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai.
GiadinhNet - “Đối tượng Thuấn có tiểu sử bệnh tâm thần từ năm 2009, chứ không phải bệnh thần kinh...", ông Hiến cho biết.