Bệnh của trẻ con "lấn" sang người lớn

| Y tế

Nhiều căn bệnh nguy hiểm hay gặp trong mùa hè những tưởng chỉ xảy ra ở trẻ em nhưng người lớn cũng bị vạ lây

Tháng 5 là thời điểm các bác sĩ (BS) nhi khoa bận bịu với các bé mắc những dịch bệnh tay chân miệng, thủy đậu (trái rạ), sốt xuất huyết (SXH), quai bị, hô hấp... Các dịch bệnh này được xem là "bệnh của trẻ con" nhưng không ít người lớn cũng bị nhiễm bệnh và mức độ nặng hơn.

Cả nhà nhiễm thủy đậu

Theo các BS, đa số trẻ mắc các loại dịch bệnh này ở độ tuổi dưới 10. Nếu như bệnh tay chân miệng chỉ mới ghi nhận được khá ít trường hợp người lớn bị phát bệnh sau khi lây mầm bệnh từ trẻ nhỏ thì căn bệnh thủy đậu đã thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình khi cả nhà cùng mắc phải. Với tầm lây lan khá dài (khoảng 2 ngày trước khi nổi bóng nước và kéo dài đến 3 tuần sau khi bóng nước lặn), cuộc sống sinh hoạt của nhiều người gần như đảo lộn do thủy đậu tấn công.

Như trường hợp gia đình chị T.T.T.M (37 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) gần đây. Trong suốt 2 tháng qua, cả nhà chị có đến 4 người, từ trẻ con đến người lớn, lần lượt bị mắc thủy đậu khiến công việc, học hành bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nên kiểm tra sức khỏe và đừng chủ quan với các loại “bệnh của trẻ con” Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Nên kiểm tra sức khỏe và đừng chủ quan với các loại “bệnh của trẻ con” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Đầu tiên là con trai 4 tuổi của tôi phát bệnh. Cháu bị nhẹ, hầu như không sốt, tôi chỉ phải chăm ít ngày. Tuy nhiên, sau khi bóng nước của con lặn hẳn chừng nửa tháng thì tôi phát hiện mình bắt đầu có biểu hiện nhiễm bệnh vì trên da nổi đốm. Hết sức bất ngờ bởi trước giờ tôi nghĩ chỉ có trẻ con mới bị trái rạ. Bị nặng hơn con mình nhiều, tôi sốt đến mê man, phải nhập viện. Vừa khỏe lại thì đến lượt con gái 15 tuổi sau thời gian chăm sóc mẹ cũng bị "vạ lây". Chưa dừng lại, bà nội cũng chịu khốn khổ với đám nốt bóng nước nổi đầy người. Chỉ chồng tôi là chưa bị, có lẽ từ nhỏ anh từng mắc bệnh này rồi" - chị M. kể.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM), ngày trước đúng là thủy đậu chỉ mắc ở độ tuổi dưới 10. Nhưng nay, do có người tiêm chủng, người không tiêm nên mô hình bệnh tật đã thay đổi. Bớt cơ hội tiếp xúc với mầm bệnh hơn, nhiều người không tiêm chủng đủ các mũi vẫn có thể thoát bệnh khi còn nhỏ nhưng lớn lên lại mắc phải. Tại BV Nhi Đồng 1, rất nhiều bệnh nhi lớn hơn 10 tuổi. Hiện tại, độ tuổi mắc thủy đậu nhiều nhất lại là 20-25.

BS Khanh cũng cho biết dù được nhiều người quan niệm rằng đây là "bệnh của trẻ con" nhưng oái oăm thay, người lớn khi mắc thủy đậu lại nặng hơn trẻ nhỏ. "Chuyện con mắc bệnh chỉ hơi sốt mấy ngày nhưng người lớn chăm sóc xong thì bị lây, sốt vật vã nhiều ngày, bóng nước nổi dữ dội hơn... là điều không có gì khó hiểu" - BS Khanh nhấn mạnh.

Chủ quan, mang bệnh

Theo các chuyên gia, người lớn mắc các bệnh nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ chính là sự chủ quan. Vấn đề này dù được cảnh báo trong cộng đồng nhưng không phải ai cũng nhận thức tốt để phòng bệnh. Như trường hợp anh Q.T (30 tuổi; ngụ quận 4, TP HCM). Dù tuổi còn trẻ nhưng chỉ phút sơ ý khiến anh suýt mất khả năng "làm đàn ông" khi bị lây bệnh quai bị. Con anh T. bị quai bị nhưng ở tình trạng nhẹ. Sau thời gian chăm sóc, anh bị lây bệnh từ con dẫn đến biến chứng viêm tinh hoàn. "Nghĩ rằng con mình mới 5 tuổi mà bệnh còn không sao, tôi thể trạng khỏe thế này thì virus làm gì nổi nhưng các BS bảo tôi mới là người có nguy cơ bị vô sinh" - anh T. nói.

BS Huỳnh Ngọc Hớn, Trưởng Khoa Khám bệnh BV Trưng Vương, cho rằng có 2 lý do khiến người lớn khi mắc bệnh như nói trên thường đến gặp BS trễ, bệnh ở tình trạng nặng. Thứ nhất, họ lầm tưởng đó là các bệnh lý thông thường khác nên ngộ nhận mình đâu phải con nít mà mắc phải. Thứ hai, họ nghĩ mình là người lớn nên khi mắc bệnh sẽ không nặng.

Giới chuyên môn lưu ý hơn ai hết, mọi người cần biết cách phòng lây bệnh cho mình. Nhiễm bệnh nhưng chậm trễ đến gặp BS cũng dẫn đến một số hậu quả nguy hiểm. Trong một số trường hợp sốt siêu vi, bệnh diễn tiến khá nặng và có thể nguy hiểm nếu cơn sốt quá cao, không hạ được. Còn nếu bị SXH thì mức độ nguy kịch ở người lớn sẽ cao hơn trẻ nhỏ...

Nguy cơ bệnh chồng bệnh

Theo BS Trương Quang Anh Vũ, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Thống Nhất, vẫn có các trường hợp người cao tuổi đến BV vì SXH, sốt siêu vi. Đa số họ đã có sẵn các bệnh lý nội khoa về tim mạch, chuyển hóa, hô hấp, xương khớp… Nếu bị nhiễm thêm 1 loại bệnh mới sẽ đối diện nguy cơ bệnh "chồng" bệnh và khi đó bệnh trạng càng xấu thêm, nguy cơ cao do cơ thể cùng lúc phải chống chọi với nhiều thứ bệnh.

Theo Anh Thư/NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.