Bệnh đái tháo đường kiêng khem quá mức nguy hiểm tính mạng
Bệnh đái tháo đường (tiểu đường) gắn liền với nguy cơ phát triển các bệnh lý thận, mắt, thần kinh, tim mạch và làm tăng nguy cơ tử vong. Chính vì vậy, nhiều người kiêng khem quá mức dẫn đến tình trạng hạ đường huyết gây nguy hiểm đến tính mạng.
Theo TS.BS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết Đái tháo đường -BV Bạch Mai, để đạt mục tiêu về chỉ số đường huyết ( HbA1C ) , các bệnh nhân thường được cho điều trị tích cực, ăn uống kiêng khem hà khắc nên cái giá phải trả là bị hạ đường huyết. Đơn cử như bệnh nhân nữ 65 tuổi, ở Hà Nội, được chẩn đoán đái tháo đường 2 năm, đang điều trị Gliclazide 80mg x 2 v/ngày và Metformin 1000mg/ngày.
Trước khi nhập viện khám, người bệnh đi xe máy tự ngã, sau đó tỉnh, được chụp CT sọ không thấy tổn thương. Sau đó thấy đau khuỷu tay đi kiểm tra, được đo đường huyết mao mạch là 2,4 mmol/L nên nhập viện cấp cứu hạ đường huyết.
Khi khám lâm sàng bệnh nhân chia sẻ, có nhiều lần đi khám, xét nghiệm đường máu không thấp nhưng đều ở mức < 5,5 mmol/L, được đánh giá là kiểm soát tốt nên cho duy trì liều thuốc.
Cần cá thể hóa tất cả các mục tiêu đường huyết (HbA1C, chỉ số quản lý glucose,...
Ở lần vào viện này, xét nghiệm HbA1C của bệnh nhân là 6,7%, tức là đạt mục tiêu (< 7,0%) theo các hướng dẫn điều trị. "Theo kinh nghiệm thì bệnh nhân này có thể đã có nhiều lần bị hạ đường huyết, và đó có thể là nguyên nhân của lần "tự"ngã này"- TS.BS Quang Bảy chia sẻ.
"Tuy nhiên, để đạt mục tiêu HbA1C, các bệnh nhân thường được cho điều trị tích cực nên cái giá phải trả là bị hạ đường huyết. Để tránh bị hạ đường huyết, bệnh nhân cần được sử dụng các thuốc ít gây hạ đường huyết (nhưng lại là các thuốc đắt tiền), đo đường huyết mao mạch thường xuyên hoặc đeo máy đo đường huyết liên tục (CGM), chế độ ăn ổn định... tóm lại phải là những người thuộc dạng "có điều kiện" kinh tế.
Còn không thì bệnh nhân nên chấp nhận đường huyết và HbA1C có thể cao hơn mục tiêu chút xíu, ví dụ HbA1C < 7,5%, nhưng sẽ hạn chế được nguy cơ bị hạ đường huyết. Tất nhiên người bệnh sẽ dễ bị các biến chứng mạn tính của đái tháo đường hơn" - TS.BS Quang Bảy chia sẻ thêm.
Lưu ý điều trị đái tháo đường type 2
Theo TS.BS. Nguyễn Quang Bảy, tại Hội nghị ADA ở Sans Francisco năm 2019, có cuộc tranh luận giữa 2 vị đại diện cho Hội đái tháo đường Hoa Kỳ - ADA của các bác sĩ chuyên khoa (đặt mục tiêu HbA1C < 7,0%) và Hội thầy thuốc Hoa kỳ - ACP của các bác sĩ nội khoa (đặt mục tiêu HbA1C < 7,5%). "Sau một hồi tranh cãi họ thống nhất được điểm chung là mục tiêu điều trị tùy từng bệnh nhân cụ thể"- TS.BS Quang Bảy chia sẻ.
Trên thực tế, có nhiều câu hỏi hướng dẫn điều trị đái tháo đường type 2 mới của AACE năm 2023 có điểm gì đáng lưu ý? Theo TS.BS Nguyễn Quang Bảy, hướng dẫn này có nhấn mạnh đến 10 điểm sau:
1. Thay đổi lối sống phải là nền tảng cho mọi liệu pháp
2. Cần duy trì hoặc đạt được cân nặng tối ưu
3. Lựa chọn các thuốc hạ đường huyết cần nhắm đến các mục tiêu đường huyết, bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch, suy tim sung huyết, bệnh thận mãn tính, thừa cân/béo phì và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).
Người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát được chỉ số đường huyết, tránh để hạ đường huyết
4. Kê đơn các thuốc mà người bệnh dễ tiếp cận (mua) và dễ sử dụng
5. Mục tiêu HbA1C tối ưu là 6,5% hoặc gần với mức bình thường nhất nếu là an toàn và có thể đạt được
6. Cần cá thể hóa tất cả các mục tiêu đường huyết (HbA1C, chỉ số quản lý glucose [GMI], thời gian đường huyết trong mục tiêu [TIR], đường huyết sau ăn và lúc đói [FBG] và PPG) tùy từng người bệnh.
7. Cố gắng đạt mục tiêu đường huyết càng sớm càng tốt (trong vòng 3 tháng)
8. Tránh bị hạ đường huyết
9. Khuyến khích người bệnh sử dụng máy đo đường huyết liên tục (CGM) để hỗ trợ họ đạt được mục tiêu một cách an toàn.
10. Cần điều trị toàn diện cả các bệnh đi kèm như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu…
Tóm lại, có thể nói nguyên nhân của bệnh đái tháo đường rất phức tạp. Cả gene và yếu tố lối sống đều đóng một vai trò nào đó gây ra đái tháo đường. Trong khi đái tháo đường type 1 chủ yếu xảy ra do cơ chế tự miễn thì nguy cơ của đái tháo đường type 2 chủ yếu là do lối sống không lành mạnh.
Phần lớn mọi người có thể phòng ngừa bệnh đái tháo đường bằng chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường hoạt động thể chất, giữ cân nặng hợp lý và có lối sống lành mạnh. Vì vậy, ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của các bác sĩ, người bệnh cũng cần có một chế độ ăn khoa học, lành mạnh phù hợp với thể trạng của chính mình. Không kiêng khem quá hà khắc, không lạm dụng vì có thể hạ đường huyết nguy hại tới tính mạng.
Theo WHO, hiện nay có khoảng 422 triệu người trên thế giới mắc bệnh tiểu đường, tăng gấp 4 lần kể từ năm 1980. Chỉ tính riêng năm 2019, đái tháo đường là nguyên nhân trực tiếp gây ra 1,5 triệu ca tử vong. Tại điều tra quốc gia của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trên qui mô toàn quốc, đối tượng từ 30-69 tuổi năm 2002, có 2,7% người bị đái tháo đường. Năm 2012 (sau 10 năm), tăng lên 5,4%, và tới năm 2020 tăng lên 7,3%.
Sự gia tăng của đái tháo đường một phần là do sự gia tăng của tình trạng thừa cân, béo phì và thiếu hoạt động thể chất. Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa carbohydrate (glucid), protein (protid) và lipid, đặc trưng bởi tăng glucose trong máu do giảm tương đối hoặc tuyệt đối tiết insulin, hiệu quả hoạt động insulin hoặc cả hai. Khi tăng đường huyết vượt quá ngưỡng thận sẽ xuất hiện đường niệu (glucose trong nước tiểu).
Người có lá lách và dạ dày suy yếu thường lộ ngay ra trên mặt: Thay đổi 4 thói quen giúp phục hồi một nửa
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcLá và dạ dày yếu có thể dẫn đến hàng trăm bệnh. Muốn bảo vệ nó, trước tiên, bạn cần chú trọng đến chế độ ăn uống của mình.
Bác sĩ bất ngờ khi thấy thực quản bệnh nhân loét nặng: 'Thủ phạm' là sai lầm nhiều người Việt mắc
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcNgười phụ nữ Hà Nội đi khám do nghi ngờ trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, nội soi thực quản cho thấy có ổ loét lớn.
7 liệu pháp trị tế bào ung thư tốt nhất hiện nay, có thể bạn chưa biết hết
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Y học hiện đại đã tìm ra nhiều phương pháp điều trị tế bào ung thư tiên tiến, mỗi phương pháp phù hợp với từng loại ung thư và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Vậy có bao nhiêu cách điều trị bệnh ung thư?
Người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân suy đa tạng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu... có tiền sử mắc bệnh lao phổi và lạm dụng rượu.
Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này!
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcGĐXH - U thận diễn biến âm thầm, nhưng nếu không được tầm soát sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây biến chứng nguy hiểm.
Cô giáo ở Hà Nội suýt chết sau 15' ăn miến ngan ngoài hàng cùng bạn vì lý do không ngờ tới
Bệnh thường gặp - 2 ngày trướcGĐXH - Cô giáo bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn miến ngan có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, nhưng có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 3 ngày trướcGĐXH - Nam sinh mắc cúm A với triệu chứng sốt cao, đau bắp chân và tổn thương cơ. Bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc cúm A có tổn thương tiêu cơ vân cấp.
Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnh
Bệnh thường gặp - 3 ngày trướcGĐXH - Việc làm tăng nhiệt độ tại khối u (liệu pháp nhiệt) được xem là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tác dụng của hóa trị và xạ trị trong điều trị ung thư.
Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhà
Bệnh thường gặp - 4 ngày trướcGĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.
Đột quỵ thức giấc đáng sợ hơn bạn nghĩ, đây là dấu hiệu cần được cấp cứu gấp
Bệnh thường gặp - 5 ngày trướcGĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹ
Bệnh thường gặpGĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.