Bệnh học đường: Đau bụng vì stress
GiadinhNet - Cu Bi dứt khoát không đi học và kêu đau bụng. Tưởng con lười học, mẹ cứ ép đi. Tới khi con đau tím tái cả người mới vội đưa con vào bệnh viện.
![]() |
Chương trình học căng thẳng có thể làm con bạn bị stress.
Ảnh Mỹ Hà |
Nhập học, thi học kỳ - cao điểm đau bụng
Sáng nào đi học cu Bi (nhà ở Q.Tân Bình - TP HCM) cũng khóc lóc không muốn đi. Sau một hồi khóc lóc vật vã thì Bi vẫn phải đến lớp. Nhưng có những lần cu Bi dứt khoát không đi học và kêu đau bụng. Tưởng con lười học, mẹ bé cứ ép đi. Tới khi con đau tím tái cả người mới vội đưa con vào bệnh viện. Từ đó, mỗi khi con kêu đau bụng, mẹ cu Bi đành phải cho con nghỉ học.
Sau khi nghiên cứu hơn 1.026 học sinh ở 9 trường THCS của Q.1, TP HCM (năm 2003) các bác sĩ đã xác định mối liên quan giữa đau bụng tái diễn (ĐBTD) với các sang chấn tâm lý (stress) trong học tập, gia đình và sức khỏe. Các bác sĩ cho rằng, trẻ bị ĐBTD có ít nhất 3 cơn đau bụng trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng mà không rõ nguyên nhân.
BS Chuyên khoa 2 Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng khoa Tiêu hóa BV Nhi đồng 2 - người trực tiếp nghiên cứu vấn đề này đã thông báo kết quả khảo sát: Tỉ lệ trẻ mắc ĐBTD là 4,2%, nữ nhiều hơn nam (do nữ dễ nhạy cảm với các sang chấn tâm lý). Độ tuổi 11 mắc nhiều nhất. Trẻ học trường chuyên bị ĐBTD nhiều hơn trường bình thường. Tỉ lệ trẻ phải nghỉ học vì đau bụng là 19%. Cơn đau thường xuất hiện vào các khoảng thời gian cao điểm học tập: Tháng 9-10 là tháng nhập học với tỉ lệ 43,4%, tháng 1-2 là thời điểm thi học kỳ I: 15,6% và tháng 4-5 thời điểm thi học kỳ II là 16,1%. Yếu tố sang chấn tâm lý học đường là bị thầy, cô rầy la (31,3%), đổi trường học (29,5%) và học quá nhiều (27,5%). “Vấn đề này đang được các bác sĩ quan tâm và nghiên cứu trên diện rộng với nhiều học sinh hơn” - BS Tuyết cho biết thêm.
TS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội) cũng cho biết, ngày càng có nhiều học sịnh bị rối loạn tâm lý do sợ đi học đến BV điều trị, phần lớn đã ở giai đoạn nặng, bị căng thẳng kéo dài, dẫn tới ĐBTD hoặc ói, tè dầm, đại tiện mất kiểm soát... Đa số trẻ bị ĐBTD có liên quan tới các sang chấn tâm lý ở học đường và gia đình. Nguyên nhân là do stress, ảnh hưởng của tâm lý đến hệ thần kinh thực vật, hoạt động nội tạng gây co thắt dẫn đến đau bụng.
Theo BS Thái Thanh Thủy, trẻ bị ĐBTD dễ có tâm lý lo lắng, mặc cảm... ảnh hưởng đến giao tiếp với bạn bè, gia đình, khó khăn trong việc hình thành tính cách. Khi lớn lên, trẻ dễ bị các bệnh tiêu hóa do yếu tố tâm lý gây ra như viêm đại tràng co thắt (tiêu chảy tái phát, hay đau bụng, đầy hơi...).
Khi thấy trẻ dễ cau có, không thích các sinh hoạt thường ngày, thích ở nhà hơn tiếp xúc bạn bè; việc học sa sút, không thích đi học và không thích làm bài, học bài; trẻ có hành vi chống đối như nói láo, trộm cắp, quên hoặc từ chối làm những việc lặt vặt và có vẻ lệ thuộc cha mẹ hơn trước; trẻ đau bụng nôn mửa, xanh xao, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi... cần nghĩ là trẻ đang bị stress. Nên đưa trẻ đến BV khám để tìm nguyên nhân.
Theo TS Ngô Thanh Hồi, nếu không được đưa đi khám bệnh, giải tỏa tâm lý, những học sinh bị đau bụng tái diễn thường xuyên sẽ phát triển bất thường về nhân cách như nhu nhược, quậy phá, giao tiếp kém... Việc học tập vì thế cũng bị ảnh hưởng theo.
BS Thái Thanh Thủy cho rằng, ĐBTD là bệnh lý thực thể không quá trầm trọng, chủ yếu do trẻ đang gặp những vấn đề khó khăn về tâm lý như thiếu thốn tình cảm gia đình, có vấn đề với thầy cô giáo, bị bạn bắt nạt, bài tập quá nhiều, không theo kịp bạn bè... Để giúp các em, bác sĩ tâm lý sẽ trò chuyện, trấn an và dần tìm cách giải tỏa những vấn đề tâm lý. Khi xác định rõ trẻ bị ĐBTD do yếu tố tâm lý, bác sĩ sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường tháo gỡ cho các em.
Những trẻ dễ mắc chứng đau bụng do stress
- Thường thiếu tự tin, khó thân thiện với mọi người. - Có xáo trộn về tâm lý hoặc dễ xúc cảm.
- Bố mẹ mải làm ăn không quan tâm tới con cái, thường xuyên dùng đòn roi, rầy la trẻ.
- Đi học gặp phải những khó khăn ở trường, lớp mà cha mẹ thầy cô không kịp thời phát hiện.
- Bị bạn bè bắt nạt hoặc thầy cô la mắng.
Theo TS Ngô Thanh Hồi
Giám đốc BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương |
Trà Giang - Hà My

Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.

Hai bé sinh đôi 19 tháng tuổi tử vong do đuối nước: Cảnh báo đuối nước ở trẻ mùa mưa lũ
Mẹ và bé - 6 giờ trướcGĐXH - Hai bé trai song sinh rơi xuống ao trong khuôn viên nhà, dù được nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi do não tổn thương không hồi phục.

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng 4,5kg vì sai lầm này trong suốt nhiều năm
Mẹ và bé - 7 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân mắc u xơ tử cung đã phát hiện và theo dõi khối u trong suốt 10 năm qua nhưng không điều trị do nghĩ rằng khi hết kinh thì u sẽ tự biến mất.

Thực đơn bữa sáng: Ăn khoai lang cần biết điều này để tốt nhất cho sức khỏe
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Bạn có thể ăn khoai lang buổi sáng nhưng không nên tiêu thụ kéo dài, cần thay đổi thực đơn để đa dạng, đủ chất.

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Thói quen ăn gỏi cá, thịt tái tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm, tấn công gan, phổi, thậm chí cả não mà ít ai ngờ tới.

Người đàn ông 43 tuổi bị dị ứng nặng, nhập viện gấp do mắc sai lầm này khi dùng thuốc
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân bị dị ứng nghiêm trọng cho biết có tiền sử bị gút nên đã tự mua thuốc giảm đau qua một người quen, không rõ nguồn gốc mà không có chỉ định của bác sĩ.

Liều omega-3 nào có thể gây hại cho tim?
Sống khỏe - 16 giờ trướcMặc dù dầu cá chứa omega-3 nổi tiếng là có lợi cho tim mạch nhưng việc sử dụng liều lượng quá cao (thường là ≥4 gam/ngày) có thể dẫn đến các tác dụng phụ bất lợi, bao gồm tăng nguy cơ mắc hoặc tái phát rung nhĩ - một loại rối loạn nhịp tim.

3 thứ tuyệt đối không được dùng chung trong phòng tắm
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng, các vật dụng vệ sinh cá nhân phổ biến trong phòng tắm như khăn tắm, bàn chải đánh răng hoặc dao cạo râu không nên được sử dụng chung.

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Mỡ máu cao đang âm thầm hủy hoại tim và não người cao tuổi, dù vẻ ngoài vẫn khỏe mạnh. Hiểu sớm để giữ trái tim luôn bình yên.

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?
Bệnh thường gặpGĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.