Bệnh lý bàn chân do tiểu đường làm tăng nguy cơ đoạn chi

| Sống khỏe

GiadinhNet - Bệnh lý bàn chân do Đái tháo đường là chỉ các dấu hiệu thoái hóa, nhiễm trùng, hoại tử bàn chân... do ĐTĐ. Đây là một trong những tổn thương nặng nề và đáng sợ nhất do ĐTĐ gây ra, được hình thành từ bệnh lý thần kinh, mạch máu, chấn thương và nhiễm trùng.

Tổn thương thần kinh -  nguyên nhân chính gây ra bệnh lý bàn chân

Tổn thương thần kinh ngoại vi, làm giảm hoặc mất cảm giác với các kích thích đau, nóng, lạnh. Từ đó các đầu ngón chân, bàn chân, phần mô của ngón dễ bị chấn thương, trầy xước khi va chạm phải vật cứng, vật sắc nhọn hoặc bị bỏng do gặp nhiệt độ cao. Tổn thương thần kinh tự chủ kiểm soát việc bài tiết mồ hôi, làm da bàn chân bị khô, dẫn đến dày lên và nứt nẻ. Những vết thương này nếu không dược chăm sóc kịp thời dễ bị nhiễm trùng và hoại tử.

Tổn thương mạch máu làm nặng thêm bệnh lý bàn chân do sự nuôi duỡng kém

Đối với vết thương, mạch máu không chỉ có vai trò nuôi dưỡng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển tế bào bạch cầu (là đội quân bảo vệ cơ thể), đến nơi bị tổn thương để chống lại sự sự xâm nhập của vi khuẩn. Khi bị tổn thương do ĐTĐ, các mạch máu bị chít hẹp và xơ hóa dẫn đến việc nuôi dưỡng kém, làm cho vết thương, vết loét khó lành. Trong truờng hợp, động mạch chi dưới bị tắc toàn bộ thì ngón chân và bàn chân khó tránh khỏi hoại tử, cho dù ở đó không hề bị chấn thương.

Nhiễm trùng là yếu tố tăng nặng nguy cơ tử vong hoặc cắt cụt chi
 

Ước tính có hơn 5% các bệnh nhân Đái tháo đường (ĐTĐ) bị cắt cụt ngón chân hoặc bàn, cẳng chân và cứ 24 giờ trôi qua lại có tới 225 ca ĐTĐ ở Mỹ bị cắt cụt chân. Còn tính chung trên toàn thế giới cứ 30 giây lại có 1 người bệnh ĐTĐ bị cắt cụt chân - đây là những con số thống kê đáng cảnh báo của Hiệp hội Đái tháo đường thế giới năm 2005, cho thấy mức độ nguy hiểm của bệnh lý bàn chân ở người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ).

Người bệnh ĐTĐ dễ bị nhiễm trùng hơn người bình thường, lý do là đường máu cao làm giảm khả năng hoạt động của hệ thống miễn dịch (yếu tố bảo vệ cơ thể). Cộng với sự nuôi dưỡng kém của mạch máu làm cho các vết thương khó có khả năng hồi phục, đây là cơ hội vàng cho vi trùng xâm nhập và phát triển. Khi vùng tổn thương bị nhiễm trùng và lan rộng, thì việc điều trị nội khoa không có nhiều tác dụng. Lúc này sự lựa chọn bắt buộc trong điều trị là tháo khớp hoặc cắt bỏ chi để tránh tử vong vì bội nhiễm cho người bệnh.
 
 Như vậy tổn thương nào do ĐTĐ gây ra cũng đều nguy hiểm. Nhưng trong vòng xoắn bệnh lý bàn chân, 3 yếu tố tổn thương thần kinh, mạch máu và nhiễm trùng luôn kết hợp với nhau chặt chẽ, làm cho diễn biến của bệnh ngày một phức tạp hơn, khó điều trị hơn, hậu quả cuối cùng là tử vong hoặc tàn phế do phải cắt cụt chi. Vì vậy việc phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh lý, để phòng ngừa và điều trị sớm có ý nghĩa sống còn với người bệnh.
 

Thực phẩm chức năng Hộ Tạng Đường là sự kết hợp giữa các dược thảo và Alpha lipoic acid nhằm tạo ra một mạng lưới chống oxy hóa trong cơ thể để hạn chế sự hủy hoại lớp nội mạc mạch máu, tế bào khi đường huyết tăng cao đồng thời giúp ổn định đường huyết.

Do vậy, Hộ Tạng Đường có công dụng hữu ích trong hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các biến chứng do đái tháo đường  (biến chứng trên tim, mắt, thận, thần kinh…); giúp ổn định đường huyết.

Bạn đọc quan tâm có thể gọi đến số: 04.3775.9865 – 04.3775.9866 để được tư vấn.

 
Nguyễn Xuân Hương
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.