Bệnh nhân 18 bình phục, chuyển về Thái Bình theo dõi
GiadinhNet - Thanh niên 27 tuổi về từ Daegu, Hàn Quốc, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình sáng 19/3 đã hoàn toàn bình phục, được về quê theo dõi, giám sát.
Đây là người đầu tiên khỏi bệnh và chuyển "trạng thái" sang theo dõi, giám sát ở nhà, trong số 69 người nhiễm COVID-19 đang điều trị.
Bệnh nhân nam 27 tuổi, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là du học sinh trở về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc), nhập cảnh về Việt Nam và được cách ly tập trung từ ngày 4/3 tại Trường Quân sự - Quân đoàn I, đóng tại phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình).
Đến ngày 7/3, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (virus gây COVID-19), được nhập viện điều trị tại phòng áp lực âm. Những người tiếp xúc gần và có liên quan với BN18 này đều được cách ly.

BS Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình dặn dò bệnh nhân về nhà tự cách ly, đồng thời hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về tận nhà. Ảnh: TB
Trong quá trình điều trị, sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến tốt lên từng ngày. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, trong đó lần 1 và 2 dương tính với SARS-CoV-2; lần 3 (14/3), lần 4 (16/3), lần 5 (18/3) cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Bác sĩ Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, cho biết cả tỉnh và bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi các trường hợp nghi nhiễm. Những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân 18 đều được cách ly.
Suốt quá trình điều trị, bệnh viện bố trí 3 kíp bác sĩ và nhân viên y tế để chăm sóc bệnh nhân. Phòng cách ly có camera theo dõi. Không chỉ điều trị chuyên môn, các bác sĩ còn luôn hỏi han, động viên tinh thần cho người bệnh.
Bệnh nhân sau khi bình phục được chuyển về giám sát, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Theo Sở Y tế Ninh Bình, trong ngày 19/3, toàn tỉnh đã điều tra và lấy mẫu xét nghiệm 32 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 18 mẫu của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 76 (là bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp).
Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/3. Từ ngày 10-16/03, bệnh nhân đi qua TP HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế. Bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả dương tính SARS-CoV-2)
Tổng toàn tỉnh hiện còn 748 trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế: 20; cách ly tại khu cách ly tập trung là 256 (liên quan bệnh nhân 39, bệnh nhân 18) và cách ly tại nơi cư trú là 472 người.
Trong ngày, có 585 trường hợp đã hết thời hạn cách ly, trong đó riêng tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự, Quân đoàn I là 534 trường hợp.
Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và Sở Du lịch lập danh sách, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm đối với khách nước ngoài (châu Âu) đang lưu trú tại Ninh Bình nhập cảnh trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 13/3 trở về trước) và những người trở về từ các chuyến bay có người mắc Covid-19.
Đồng thời, phối hợp với Quân đoàn I lập 2 khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự - Quân đoàn I và Lữ đoàn 241, sẵn sàng đón nhận các đợt cách ly tiếp theo cho các trường hợp từ châu Âu về nước.
Việt Nam đã ghi nhận 85 ca mắc COVID-19, 16 ca chữa khỏi từ tháng trước. Trong 69 ca đang điều trị, có 9 ca đã nhận kết quả âm tính ít nhất 1 lần (bao gồm cả bệnh nhân 18). Đa số các bệnh nhân đều được kiểm soát tiển triển lâm sàng. Có 2 ca diễn biến nặng, đều trên 60 tuổi, có bệnh nền. Riêng bệnh nhân 64 tuổi ở Hà Nội là bác gái của BN17, đã phải đặt ECMO (trao đổi oxy ngoài cơ thể), do tình trạng suy hô hấp diễn biến nhanh.
T.Nguyên

Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì bị chích điện liên tục
Y tế - 11 giờ trướcMột nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu vì khó thở nghiêm trọng sau khi bị lừa ra nước ngoài qua mạng, nơi anh liên tục chịu tra tấn thể xác, thậm chí bị chích điện.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 19 giờ trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 1 tuần trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 1 tuần trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.