Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch 2 ở Đà Nẵng xuất viện

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm lễ công bố xuất viện cho BN2982 là nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An (quận Hải Châu - TP Đà Nẵng).

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch 2 ở Đà Nẵng xuất viện - Ảnh 1.

Sáng 21/5 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm lễ xuất viện cho BN2982. Nam bệnh nhân là nhân viên bán vé massage tại khách sạn Phú An được xác định mắc COVID-19 sáng 4/5 vừa qua. 

Bác sĩ Lê Thanh Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân được xuất viện khi đã điều trị khỏi COVID-19, hiện bệnh nhân không khó thở, không ho sốt, ăn uống tạm, qua hình ảnh X-Quang phổi và các xét nghiệm chức năng gan, thận đều cho kết quả bình thường.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch 2 ở Đà Nẵng xuất viện - Ảnh 3.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy chứng nhận chữa khỏi COVID-19 cho nam bệnh nhân 2982. Ảnh: Như Anh.

"Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 vào các ngày 13, 16 và 18/5/2021. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế thêm 14 ngày theo quy định", bác sĩ Lê Thanh Phúc nói.

Bác sĩ Lê Thanh Phúc cũng thông tin, đây là bệnh nhân đầu tiên của TP Đà Nẵng được công bố khỏi COVID-19 trong đợt dịch tháng 5/2021 này.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.