Năm 2007, thế giới có 246 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, đến năm 2008, con số này ước khoảng 300 triệu người. Việt Nam thuộc nhóm nước có tỉ lệ bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường tăng nhanh nhất thế giới.
Năm 2002, tỉ lệ người mắc bệnh đái tháo đường chiếm 2,7% tổng dân số, đến năm 2008, con số này là 5%, với hơn 4 triệu người mắc bệnh. Tỉ lệ này ở các vùng đô thị, thành phố cao hơn so với vùng nông thôn, miền núi, tại Hà Nội, TP HCM, tỉ lệ người mắc bệnh đái tháo đường chiếm hơn 7% dân số. Bệnh nhân đái tháo đường, dù kiểm soát tốt đường huyết cũng sẽ khiến bệnh nhân giảm 10 năm sống lý tưởng.
|
|
|
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia trả lời tư vấn trực tuyến về bệnh đái tháo đường do Báo điện tử Giadinh.net.vn tổ chức. Ảnh: C.C. |
Theo PGS.TS Tạ Văn Bình, năm 2008 ở Việt Nam vẫn còn 62% bệnh nhân đái tháo đường không biết họ có bệnh. Trong khi đó, tỉ lệ này ở các nước phát triển là khoảng 40%. 85,8% bệnh nhân đái tháo đường ở nước ta là tiểu đường tuýp 2.
Đối với đái tháo đường tuýp 2, khi đường huyết trên 7 mol, đồng nghĩa với việc bệnh nhân đã mắc bệnh từ 5 - 15 năm trước. Người bị bệnh tiểu đường thường xuyên đến bệnh viện muộn, với những biến chứng chủ yếu là biến chứng mạch máu lớn, biến chứng thận và bệnh lý bàn chân.
TS Bình cho biết thêm, bệnh nhân đái tháo đường ngày càng trẻ hóa. Đặc biệt, có bệnh nhân mắc bệnh khi mới 8 tuổi. Trong khi đó, hiểu biết về đái tháo đường của cộng đồng còn nhiều hạn chế. 78,8% không hiểu biết về nguy cơ gây bệnh, 76,5% không biết bệnh đái tháo đường có thể phòng ngừa được, 56% bệnh nhân không luyện tập thể lực thường xuyên.
Bên cạnh đó, điều trị đái tháo đường còn nhiều thiếu sót, chỉ quan tâm đến đường máu, trong khi điều trị bệnh phải kết hợp nhiều vấn đề như chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể lực, liệu pháp tinh thần... Hệ thống y tế của nước ta thiết kế chủ yếu điều trị các bệnh cấp tính, nên chưa hiệu quả trong điều trị các bệnh mãn tính như đái tháo đường.
Hạnh Quỳnh