Bệnh nhân ghép tim xuyên Việt thứ 12 ở Huế xuất viện
Sau thời gian điều trị, hồi phục tốt, ca ghép tim xuyên Việt thứ 12 tại Bệnh viện Trung ương Huế được xuất viện.
Ngày 12/11, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, người được ghép tim xuyên Việt thứ 12 vừa làm thủ tục xuất viện.
BS.CKII Đặng Thế Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng Khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Trung ương Huế) cho biết, ca ghép tim thứ 12 hồi phục rất nhanh, sức khỏe tiến triển từng ngày.
"Các thông số sức khỏe trở về bình thường, bệnh nhân tự chủ trong các sinh hoạt cá nhân. Khi về nhà, cần thực hiện chế độ ăn uống, luyện tập theo hướng dẫn và tái khám hằng tháng, theo dõi chống thải ghép", BS.CKII Đặng Thế Uyên thông tin.
GS.TS Phạm Như Hiệp tặng hoa chúc mừng bệnh nhân xuất viện. Ảnh Thượng Hiển
Trước lúc bệnh nhân xuất viện, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cùng đội ngũ chăm sóc sau ghép tặng hoa chúc mừng và chia vui cùng gia đình người bệnh. Gia đình người bệnh gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ và cảm ơn người hiến tặng trái tim và gia đình.
Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, nhận tin từ Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia có người cho chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cử ekip bác sĩ phối hợp tiến hành hội chẩn, đánh giá chết não và chuẩn bị phương án hồi sức duy trì chức năng các tạng có thể hiến tặng.
Sáng 26/10, sau khi có kết luận chẩn đoán người bệnh chết não lần 3, Bệnh viện Bạch Mai và ekip của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tiến hành lấy tạng hiến tặng.
Quả tim được điều phối, vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối với chỉ số phân suất tống máu EF 17%.
Sau 6 giờ phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục rất tốt, được rút ống nội khí quản trong tình trạng huyết động ổn định, chức năng tim 60%.
Chị Cao Thị Thùy- vợ bệnh nhân kể, suốt 6 tháng qua chồng chị gần như không rời khỏi bệnh viện, chị cũng phải gửi 3 người con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ để có thời gian ở bên, chăm sóc chồng.
"Chồng tôi bị suy tim, bệnh tình ngày càng nặng thêm. Trước đó 3 lần chờ ghép nhưng do tỉ lệ tương thích thấp nên không thực hiện được. Lần này, tim từ người hiến có sự tương thích cao, khi biết tin thực sự tôi rất vui mừng", chị Thùy nói.
Chị Thùy chia sẻ, gia đình thực sự biết ơn nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng và gia đình cũng như các y, bác sĩ tận tình thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt. "Cảm ơn mọi người đã đem lại cơ hội sống lần thứ hai cho chồng tôi", chị Thùy nói.
GS.TS Phạm Như Hiệp cho biết, đây là ca ghép kỷ lục với thời gian cấy ghép tim hơn 50 phút. Có nhiều yếu tố mang lại thành công cho ca ghép là kỹ thuật ghép tim được đơn vị thực hiện thường quy, thuần thục, người hiến trẻ, khỏe nên chất lượng quả tim tốt.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 3 giờ trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 3 giờ trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 ngày trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.