Bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay ở TP.HCM tiên lượng nặng

| Y tế

GiadinhNet - Hơn 1 tuần sau khi nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, nam bệnh nhân 54 tuổi bị ngộ độc Clostridium botulinum sau khi ăn pate Minh Chay vẫn đang trong tình trạng liệt khá nặng, dự kiến phải thở máy trong thời gian dài.

Chiều 7/9, TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết sức khỏe của của nam bệnh nhân N.N.D., 54 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là bệnh nhân thứ 6 bị ngộ độc khi ăn pate Minh Chay đang được điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay ở TP.HCM tiên lượng nặng - Ảnh 2.

Bệnh nhân N.N.D. đang điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Theo TS.BS Lê Quốc Hùng, bệnh nhân đang trong tình trạng liệt, sức cơ 2/5, cử động được tay và chân trên mặt giường nhưng không nhấc chân tay được. Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng liệt khá nặng. Bệnh nhân được lọc máu và thay huyết tương. Tuy nhiên, mức độ hồi phục vẫn chưa cải thiện, tiên lượng sẽ phải thở máy trong thời gian tính bằng tháng chứ không phải một vài tuần.

Cũng theo bác sĩ Hùng, một số người ăn lượng Clostridium botulinum nhiều thì tình trạng liệt kéo dài và mức độ rất là nặng nề. 

Được biết, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp với Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một số tổ chức phi chính phủ tìm nguồn thuốc giải độc. "Mặc dù theo lý thuyết thì thuốc giải độc tốt nhất là dùng trong tuần đầu tiên sau khi ngộ độc. Tuy nhiên theo ghi nhận của y văn trên thế giới thì có thể sử dụng vào bất cứ thời điểm nào. Do vậy biết bất cứ nguồn nào trên thế giới đang lưu trữ thuốc chúng tôi đều liên hệ trực tiếp hay gián tiếp qua Bộ Y tế. Một tin mừng đó là Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận cung cấp thuốc giải độc cho Việt Nam. Hy vọng trong thời gian ngắn nhất, chúng ta có thể nhận được, các bệnh nhân bị ngộ độc ở mức độ nặng, liệt hoàn toàn, thở máy thì chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng thuốc giải độc tố khi thuốc về Việt Nam" - bác sĩ Hùng cho hay.

Trước đó, chiều tối 25/8, bệnh nhân đã ăn khá nhiều thực phẩm pate Minh Chay. 24 giờ sau khi ăn, người này có biểu hiện nôn ói và triệu chứng ngày càng tăng dần, người bệnh nuốt khó, nói khó, sụp mi, được đưa đến nhập Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, tình trạng bệnh nhân tăng lên rất nhanh và bắt đầu thấy khó thở. Ngày 27/8, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán nhược cơ, nên được nhập khoa nội thần kinh.

Ngày 29/8, bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Đơn vị Chống độc - Khoa Bệnh Nhiệt đới và phải thở máy, có các triệu chứng điển hình của ngộ độc Clostridium botulinum.

Tính đến hiện tại, ông N.N.D. là bệnh nhân duy nhất còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong số 6 bệnh nhân nhập viện để điều trị do ngộ độc Clostridium botulinum sau khi ăn Pate Minh Chay. 5 bệnh nhân khác đã được chuyển về bệnh viện địa phương để tiếp tục chăm sóc và điều trị.

Kim Vân

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.