Bệnh nhân ung thư không ngừng tăng, Bệnh viện K mở thêm cơ sở mới

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện ung bướu lớn nhất cả nước vừa chính thức mở thêm cơ sở thứ 4 tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Sáng 8/5, Bệnh viện K cơ sở tại số 9A – 9B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Như vậy ngoài cơ sở chính tại K1 Quán Sứ, K2 Tam Hiệp, K3 Tân Triều, đây là cơ sở thứ 4 của Bệnh viện ung bướu lớn nhất cả nước này.


Bệnh viện K cơ sở 4 đã đón những bệnh nhân đầu tiên đến khám sáng 8/5

Bệnh viện K cơ sở 4 đã đón những bệnh nhân đầu tiên đến khám sáng 8/5

GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trong lúc cơ sở 1 Quán sứ phải sửa chữa lại, cơ sở tại Phan Chu Trinh sẽ trực tiếp khám, sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cho bệnh nhân cả nước từ 6h hàng ngày.

Trong giai đoạn 1, 8 phòng khám chuyên khoa ung bướu: vú, phụ khoa, đầu mặt cổ, phòng khám tổng hợp sẽ thực hiện khám, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho người dân, dự kiến tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân/ngày. Giai đoạn 2, Bệnh viện sẽ tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống phòng mổ, cùng các trang thiết bị hiện đại trên 8 tầng còn lại để phục vụ điều trị.

Mỗi năm khám cho hơn 417.000 lượt người dân, trong đó thực hiện trên 22.000 phẫu thuật, 24.000 lượt bệnh nhân hoá trị và 13.000 lượt bệnh nhân xạ trị.

Tại Việt Nam, số lượng ca mắc mới và tử vong vì ung thư không ngừng tăng, từ 68.000 ca mắc mới năm 2000 lên 126.000 năm 2010, tử vong 94.000 ca, đến năm 2018, số ca mắc mới đã vượt qua con số 165.000, trong đó có 115.000 ca tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới xếp Việt Nam đứng ở vị trí thứ 78 trong 172 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ chết vì ung thư cao.

Ở nam giới, ung thư phổi chiếm tỷ lệ mắc và chết đứng đầu, tiếp theo là dạ dày, gan, đại trực tràng. Còn ở nữ giới, lần lượt là ung thư vú, dạ dày, đại trực tràng, phổi, cổ tử cung, gan… Ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới và ung thư tuyến giáp ở nữ giới có tốc độ gia tăng nhanh nhất.

T.Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.