Bệnh nhi Thưởng vào nhập viên trong tình trạng sốt cao 39-40°C, nôn và tiêu chảy.
Bố mẹ cháu Thưởng cho biết, trước đó 3 ngày cháu Thưởng đã có biểu hiện nóng, chảy nước bọt. Ban đầu gia đình cứ tưởng là cháu sốt mọc răng nên cho đó là chuyện bình thường. Cho đến khi thấy con mọc mụn nước trong miệng, nổi ban ở lòng bàn tay, chân, mông, kèm theo nôn và tiêu chảy thì mới đưa cháu đi bệnh viện nhi của tỉnh.
Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm, bệnh viên Nhi - cho biết: Gần đây, hầu như ngày nào bệnh viện Nhi cũng tiếp nhận một vài trường hợp mắc bệnh chân - tay - miệng đến khám.
Bác sỹ đang khám cho bệnh nhi chân - tay - miệng có biểu hiện biến chứng. |
Chỉ tính riêng từ tháng 4 tới nay có tới 20 trường hợp mắc bệnh này, hầu hết là trẻ dưới 3 tuổi ở các địa phương khác nhau, chủ yếu ở thể nhẹ, không có trường hợp nào biến chứng.
Bác sỹ Sơn cũng cho hay: đối với những trường hợp bệnh nhân chân- tay- miệng có kèm sốt và nôn rất dễ xảy ra biến chứng viêm não hoặc viêm phổi.
Ngoài bệnh nhi Hoàng Công Thưởng, hiện khoa cũng đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Thu Phương ở Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Cũng theo BS Sơn thì hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Căn bệnh này lại có nguy cơ lây lan và biến chứng đã trở thành mối lo ngại của cộng đồng. Đặc biệt, tại Nghệ An hiện đã xuất hiện bệnh nhân có biến chứng. Do vậy người dân cần chủ động phòng chống bệnh.
Mỗi gia đình cần quan tâm sát sao đến tình trạng của con mình. Cha mẹ cần vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi ăn cho các cháu, đeo khẩu trang khi ho, khi hắt hơi… Cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ bệnh.
Đối với các nhà trẻ, trường học, cần theo dõi nếu có trường hợp trẻ nổi ban nước phải cách ly. Khi cần thiết phải đóng cửa trường học tránh lây lan bệnh trong cộng đồng.
Trong thời gian tới, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của bệnh chân- tay- miệng cũng như các biện pháp phòng bệnh nói trên.
Hồ Hà