Bệnh tay chân miệng dịch chuyển ra phía Bắc

| Y tế

GiadinhNet - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 77.895 trường hợp mắc bệnh tại 63 tỉnh, thành, 137 trường hợp tử vong tại 27 tỉnh, TP.

Tại buổi gặp mặt báo chí ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện những tỉnh có bệnh tay chân miệng (TCM) cao như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương…thời gian qua các ca mắc và tử vong đã giảm. Bệnh TCM tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 77.895 trường hợp mắc bệnh tại 63 tỉnh, thành trong cả nước, đã có 137 trường hợp tử vong tại 27 tỉnh, thành phố.

80% trẻ không đi học bị mắc bệnh

Qua điều tra của viện Pasteur TP Hồ Chí Minh trên 100 trẻ mắc TCM có xét nghiệm dương tính tại 5 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Bến Tre cho thấy tỷ lệ trẻ ở nhà không đi học là 76,92%, đi nhà trẻ công lập là gần 20% và nhóm đi nhà trẻ tư nhân là 1,71%, nhóm trẻ gia đình 0,85%, học phổ thông cơ sở 0,85%. Cụ thể, tại Long An, tỷ lệ trẻ ở nhà không đi học là 80%, đi nhà trẻ mẫu giáo 20%.

Tại Vĩnh Long, tỷ lệ trẻ ở nhà là 69%. Tại Quảng Ngãi, tỷ lệ trẻ ở nhà không đi học là 83,4%, còn lại là nhóm trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo.
 
Dịch tay chân miệng đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát. Ảnh: TL

Các trường hợp mắc và tử vong do TCM tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam chiếm 65,1% số mắc và 89,1% tử vong của cả nước. Tuy nhiên từ tuần 29 đến nay, số ca mắc tại các tỉnh miền Nam có xu hướng giảm dần, trong khi đó số ca mắc ở miền Bắc có xu hướng tăng. Các tỉnh miền Bắc có số mắc cao chủ yếu tại Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nội... Không có ổ dịch lớn tại cộng đồng, trường học, nhà trẻ.

Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Văn Bình, hiện các tỉnh vẫn đang kiểm soát tốt dịch TCM và chưa cần phải công bố dịch. Ông Bình cũng cảnh báo, tháng 10 và 11 vẫn là những tháng đỉnh của dịch và yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ cũng như điều trị tích cực cho các bệnh nhân mắc TCM.

Ý thức người dân vẫn là nguyên nhân truyền bệnh

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dịch bùng phát và tăng số ca mắc là do chưa tập trung đầu tư cho truyền thông và xác định truyền thông, chưa đúng đối tượng đích là các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và những người chăm sóc trẻ liên quan. Nội dung các thông điệp truyền thông còn chưa tập trung. Ví dụ truyền thông chủ yếu vào khử trùng môi trường bằng Chloramin B mà chưa chú ý tập trung vào rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi cho trẻ ăn và vệ sinh. Cần phải hướng tới đích chính là các bà mẹ, cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

Năm 2003 ca mắc TCM đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Năm 2005, Viện Paster TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên phân lập ra virus TCM. Và cho đến nay, ngành y tế cũng đang tích cực lấy mẫu bệnh phẩm để phân lập và phân tích cấu trúc virus TCM để tiến tới sản xuất vaccine phòng chống bệnh. Về việc vì sao chưa công bố dịch TCM tại các tỉnh có bệnh phức tạp, ông Bình cho biết, hiện các tỉnh có bệnh vẫn đang kiểm soát tốt. So với các nước như Nhật Bản, Singapore cũng đang có dịch TCM thì tỷ lệ mắc bệnh tính trên nghìn dân của Việt Nam thấp chỉ là gần 1ca/1.000 dân (ở Nhật Bản là 2,5 ca/1.000 dân; Singapore là 3 ca/1.000 dân).

Bộ Y tế cũng nhận định thời gian tới bệnh TCM ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng tới, gia tăng số mắc, tử vong. Theo ông Bình, vì những nguyên nhân sau: Bệnh do virus đường ruột, lây theo đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp. Có nhiều týp virus gây bệnh, đối tượng cảm nhiễm lớn, tỷ lệ người lành mang trùng cao, điều kiện giao lưu thuận lợi tạo điều kiện cho việc lây truyền bệnh. Không có vaccine phòng bệnh cũng không có thuốc điều trị đặc hiệu cộng với tỷ lệ virus EV71 lưu hành cao trong cộng đồng.
 
Vân Khánh
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.