Bệnh thường gặp ở vùng kín trẻ nhỏ: Dị tật ở bé trai (2)

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Theo BS Lợi Hồng Sơn, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Việt Đức ở bé trai cũng xuất hiện bệnh ở vùng kín cần phải lưu ý như sau.

 
1. Chít hẹp da bao quy đầu: Đây là một tật thường xuất hiện ở bé trai, tùy mức độ hẹp nhiều hay ít, cần chú ý khi trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Có thể phát hiện bằng cách vạch bao quy đầu của trẻ xem lỗ có bị hẹp không, hay khi trẻ đi tiểu tia nước bé như cái kim, thậm chí da phần quy đầu phồng lên do nước và chất cặn bã tích lại. Nếu không được xử lý sớm sẽ gây khó khăn cho trẻ khi đi tiểu và gây viêm nhiễm.
 
Cách khắc phục tật này khá đơn giản, khi trẻ khoảng 6 tháng tuổi, mỗi lần tắm cho trẻ, có thể dùng tay nhẹ nhàng kéo lộn phần da bao quy đầu xuống, cứ thế từ từ mỗi lần một chút có thể khiến bao quy đầu rộng dần và trở lại trạng thái bình thường. Nhưng nếu tình hình không cải thiện, phải đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể. Bé lớn (5 - 6 tuổi trở lên) vẫn bị tật này, thường phải can thiệp bằng cách cắt da bao quy đầu.
 

Ảnh minh họa.

2. Ẩn tinh hoàn: Bé trai sinh ra đã có 2 tinh hoàn nằm trong bìu, nhưng ở một số trẻ bị dị tật, 1 hoặc cả 2 bên tinh hoàn lại không nằm đúng vị trí đó mà ẩn ở vùng bẹn, thậm chí có thể chui vào ổ bụng. Khi sờ vào bìu của trẻ sẽ không thấy đầy đủ 2 bên.

Nếu sau 1 tuổi sờ vẫn không thấy tinh hoàn trong bìu thì nên đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa để được kê thuốc nhằm đưa tinh hoàn về đúng chỗ. Cũng có thể phải can thiệp phẫu thuật và nên phẫu thuật ở độ tuổi từ 3 - 4.

3. Nước ứ màng tinh hoàn: Đây là bệnh lành tính, rất hay gặp ở bé trai. Thường lúc nằm trong bụng mẹ, trẻ nào cũng có một ống nhỏ, gọi là ống phúc tinh mạc, nối liền từ bụng tới phần bìu, thông xuống tinh hoàn. Khi sinh ra, ống này bị bịt lại nhưng ở một số trẻ ống này vẫn tồn tại gây ra bệnh nước ứ màng tinh hoàn. Quan sát kỹ sẽ thấy 1 hoặc 2 bên bìu của trẻ to, nắn vào thấy một khối nước căng đầy, một vài trẻ khi ra đời có biểu hiện này, sau 1-2 tháng sẽ hết. Tuy nhiên, nếu sau 12 tháng, tình trạng vẫn không được cải thiện, nên đưa trẻ đến khám bác sĩ chuyên khoa. Nếu không can thiệp sớm, tinh hoàn nằm lâu trong bọc nước sẽ không thể phát triển được.   
 
Võ Thu (ghi)
 
(Còn nữa)
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.