Bệnh thường gặp ở vùng kín trẻ nhỏ: Dị tật ở bé trai (3)

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu một số bệnh thường gặp ở vùng kín bé trai như chít hẹp da bao quy đầu, ẩn tinh hoàn, nước ứ màng tinh hoàn. Kỳ này mời bạn đọc theo dõi tiếp một số dị tật ở bé trai.

 
4. Thoát vị bẹn

Dấu hiệu dễ nhận thấy là khi trẻ khóc hay vận động nhiều, khối phồng thường xuất hiện ở vùng bẹn hay bìu, di chuyển lên xuống không cố định, khi nằm xuống lại xẹp đi.

Khi thấy biểu hiện này ở trẻ, cần nhanh chóng đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa. Nếu nhẹ, bệnh có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu khối thoát vị sa xuống mà không tự lên được, trẻ sẽ rất đau, khóc nhiều, đó là khi trẻ bị thoát vị bẹn nghẹt. Nếu bố mẹ chủ quan không để ý, ruột trong ổ bụng có thể sẽ sa mạnh xuống gây nghẹt ở dưới và nếu không mổ, ruột có thể bị hoại tử, nguy hiểm tới sức khỏe.

5. Nang nước thường tinh

Thông thường, khi sờ vào bìu của trẻ, bố mẹ sẽ thấy có 2 tinh hoàn ở 2 bên, tuy nhiên, với những trẻ bị tật, số tinh hoàn lại lên đến 3 do xuất hiện thêm 1 “cục” nữa ở 1 bên nào đó. Khi gặp trường hợp này, bố mẹ nên đưa trẻ đến khám ở bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn. Nếu để lâu, “cục” này sẽ chèn vào tinh hoàn “thật” khiến nó không tự phát triển tự nhiên được.

6. Lỗ đái lệch thấp

Bệnh này tuy không phổ biến và dễ gặp như các bệnh trên, nhưng vẫn xảy ra khi lỗ đái chính không nằm trên đỉnh quy đầu mà lại nằm lệch hoặc dưới dương vật, bìu, khiến bé trai khi đái phải ngồi như bé gái. Lỗ này càng nằm xa vị trí đúng của nó càng khó chữa. Bệnh này nên chữa khi trẻ còn nhỏ, vì nếu để lâu, khi dương vật của trẻ có phản xạ cương thì sẽ khiến vết thương lâu lành.

           Võ Thu (ghi)

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.