Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh thủy đậu vào mùa cao điểm

Thứ tư, 10:15 09/03/2011 | Y tế

GiadinhNet - Theo các bác sĩ, tháng 3 là thời điểm bệnh thủy đậu bùng phát mạnh nhất.

Tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội như: Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai..., số bệnh nhân mắc thủy đậu có chiều hướng gia tăng.

Người lớn mắc bệnh tăng đột biến

Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa virus - Ký sinh trùng (Bệnh BV Nhiệt đới TƯ) cho biết, bệnh thủy đậu đang vào mùa nên số ca mắc tăng nhanh. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 5 - 6 ca, có ngày đến vài chục bệnh nhân đến khám. Từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm là giai đoạn phát triển thủy đậu, trong đó, cao điểm là tháng 3. Năm nay, nhiều bệnh nhân là người lớn, phụ nữ mang thai cũng mắc thủy đậu.
 

Số lượng bệnh nhân thủy đậu vào nhập viện ngày càng tăng (ảnh chụp tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ sáng ngày 8/3). Ảnh: P. Thuận

Theo BS Lâm, người lớn thường vào viện khi bệnh đã nặng, xuất hiện mụn nước dẫn đến tổn thương da. Bởi nhiều người nghĩ thủy đậu chỉ mắc ở trẻ nhỏ, nên khi có những nốt sần đỏ trên người lại nghĩ chỉ bị dị ứng thời tiết hoặc thức ăn.

"Người lớn mắc thủy đậu những năm gần đây ngày càng nhiều, nguyên nhân là chưa được tiêm phòng vaccine hoặc chưa mắc thủy đậu lúc nhỏ. Thậm chí có trường hợp từng mắc thủy đậu vẫn có thể mắc lại vì hệ miễn dịch kém. Đa số bệnh nhân mắc thủy đậu vào viện ở thể nhẹ, không bị biến chứng nặng. Nhưng có nhiều bệnh nhân mắc thủy đậu vào điều trị muộn bị biến chứng nhiễm trùng để lại sẹo lõm trên da", BS Lâm cho biết.

Tại khoa Nhi, BV Bạch Mai, lượng trẻ đến khám do mắc bệnh thuỷ đậu đang ngày một tăng. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, thời điểm này đang có nhiều dịch bệnh bùng phát, trong đó có thủy đậu. Trung bình mỗi ngày có tới 200 bệnh nhân đến khám, phần lớn là các bệnh do virus.

BS Dũng cũng cho biết, cao điểm mùa dịch thủy đậu tập trung vào khoảng từ tháng 3-6 hàng năm. Đối tượng chủ yếu là trẻ từ 1-5 tuổi. So với thời điểm này năm ngoái, số bệnh nhân mắc thủy đậu vào điều trị ít hơn, nhưng số bệnh nhi bị biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn liên cầu, tụ cầu, mụn nước có mủ lại tăng. Bệnh nhân bị biến chứng của bệnh thủy đậu là do nhầm lẫn với bệnh dị ứng nên tự điều trị hoặc phát hiện ra bệnh muộn.

Chủ quan dễ gây biến chứng
 

"Khi mắc thủy đậu, người bệnh cần được cách ly từ 7 - 10 ngày để tránh lây sang người khác. Không được chọc nặn hay gãi làm trầy xước các nốt phỏng nước, dẫn đến nhiễm trùng da. Người bệnh cũng không nên tự ý mua kháng sinh về uống. Bởi thủy đậu là bệnh do virus gây ra.

BS Nguyễn Tiến Lâm, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm cho biết, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus Varicella Zoster gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp nên thường phát triển thành dịch. Bệnh thủy đậu năm nay phát triển mạnh là do thời tiết chuyển mùa, không khí nóng ẩm, virus gây bệnh phát triển mạnh.

Triệu chứng thường gặp là mệt mỏi, chảy nước mũi, đau họng và ngứa. Sau đó, trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân. Khoảng từ 12 - 24 giờ sau, các nốt ban tiến triển thành các nốt phỏng có dịch nước bên trong rồi đục dần, có mủ và sau 8-10 tiếng thì vỡ ra và đóng vảy. Sau một tuần các vảy sẽ bong ra và tự khỏi nếu bệnh nhân không nhiễm trùng da, các vết sẹo sẽ mờ dần rồi tự mất.

 "Tuy nhiên, thủy đậu có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng nốt phỏng, nhiễm trùng huyết dẫn đến những tác hại ảnh hưởng đến hệ thần kinh như viêm não, viêm màng não, viêm phổi... nếu chủ quan", BS Lâm khuyến cáo.

Với trẻ mắc bệnh thủy đậu, BS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, khi trẻ mắc bệnh cần cho trẻ nghỉ học để tránh lây sang các trẻ khác. Cho trẻ dùng riêng đồ dùng, nhất là bát, đũa, khăn mặt. Không được tự ý tắm cho trẻ bằng các loại lá để tránh tình trạng bội nhiễm, nhất là nhiễm trùng máu rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Để phòng bệnh, cần vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Khi thấy trẻ đột nhiên sốt cao hoặc nốt phỏng mọc dày chi chít, hoặc chảy nước mắt tự nhiên, sợ ánh sáng, cần cho trẻ đi khám bệnh ngay.

Theo các bác sỹ, quan niệm sai lầm là nhiều người không tắm khi bị thủy đậu. Nếu không tắm rửa, cơ thể bị bẩn dẫn đến ngứa, rát khiến người bệnh gãi nhiều, rất dễ nhiễm trùng vết mụn phỏng. Bệnh nhân cần được tắm rửa và giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ để các nốt phỏng trên da không nhiễm trùng. Tốt nhất là nên tắm bằng nước chè tươi hoặc nước sạch đã đun sôi, khi tắm phải nhẹ tay, tránh để vỡ nốt phỏng rạ.
 
Phương Thuận
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Nâng tầm vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên số: Vai trò đồng hành của truyền thông báo chí

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Tọa đàm “Truyền thông báo chí với vai trò nâng cao vị thế nghề điều dưỡng trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam tổ chức đã khẳng định vai trò trụ cột của lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế hiện đại, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp để cơ quan truyền thông nâng cao hình ảnh, chế độ đãi ngộ cho lực lượng điều dưỡng.

Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này

Từ châu Phi về, nhiều người nguy kịch do mắc căn bệnh này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi toàn thân và có tiền sử sinh sống, lao động tại các quốc gia châu Phi.

Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi

Gắp con đỉa sống dài 12cm trong đường thở bệnh nhi 8 tuổi

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa gắp thành công con đỉa sống trong đường thở của bệnh nhi 8 tuổi.

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 3 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 3 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Top