Bệnh “văn phòng”

| Sống khỏe

Ngồi lâu, sử dụng máy lạnh không hợp lý, tiếp xúc với máy vi tính quá nhiều, áp lực công việc căng thẳng là nguyên nhân gây ra các bệnh nguy hiểm về cột sống, thần kinh, xương khớp, tuần hoàn, hô hấp, mắt, da...

Bệnh "văn phòng" dùng để chỉ chung các bệnh do làm việc tại văn phòng gây ra. Hậu quả không nhỏ, tuy nhiên do diễn ra chậm và hằng ngày nên không ai để ý đến tác hại của nó.
 
Đau tay, mỏi lưng kinh niên

Chị C.T.N.M, 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng thường xuyên làm việc với máy vi tính, khoảng 8 giờ mỗi ngày. Chị bị tê mỏi tay phải suốt nửa năm, khi đi khám bệnh, bác sĩ kết luận chị bị hội chứng ống cổ tay, một bệnh không thể chữa khỏi hẳn và một trong những nguyên nhân gây ra là do chị sử dụng con chuột máy vi tính quá nhiều. Mặc dù đã được phẫu thuật ống cổ tay và tiếp tục đi làm nhưng chị phải hạn chế làm việc nặng, không nâng được vật nặng, thậm chí còn gặp khó khăn khi lên ga trong lúc chạy xe máy. Ngay cả việc sử dụng con chuột của máy vi tính, chị cũng phải chuyển qua tay trái.

Trường hợp khác là bệnh nhân N.T.B, 30 tuổi, bị thoái hóa đốt sống cổ. Là kiến trúc sư nên phần lớn thời gian, anh làm việc với máy vi tính. Bình thường anh ngồi liên tục 3 đến 4 giờ, có khi 6 giờ vào ban đêm để tập trung vào việc thiết kế bản vẽ. Một thời gian sau, anh thấy nhức mỏi vùng cổ, sau đó lan xuống vai và cánh tay khoảng một tháng liền, uống thuốc tây y rồi thuốc nam cũng không khỏi. Anh đã đến khám tại Bệnh viện (BV) Đại học Y Dược TPHCM và được chẩn đoán bị thoái hóa đốt sống cổ.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Nhân dân 115 TPHCM, khi làm việc từ 3 đến 4 giờ không nghỉ, hệ cơ sẽ mất cân đối, cột sống sẽ chịu một lực âm ỉ, liên tục. Tình trạng này kéo dài sẽ tạo ra các bệnh lý về cột sống như thoát vị đĩa đệm, cong vẹo cột sống hoặc tổn thương thần kinh, dây chằng cột sống. Ngoài ra, ngồi quá lâu trong khi làm việc sẽ làm ứ trệ lưu thông huyết động, có nguy cơ dẫn đến rối loạn tuần hoàn ở vùng hậu môn và trực tràng. Tình trạng này còn nguy hiểm hơn đối với những người đã có nền bệnh lý thoái hóa cột sống lưng, thắt lưng, thoát vị đĩa đệm hoặc cơ địa loãng xương.

Đa dạng bệnh “văn phòng”

Nguy cơ mắc bệnh

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên nghỉ ngơi ít nhất 15 phút sau mỗi giờ để thực hiện các động tác thể dục đơn giản, giúp cơ thể tuần hoàn máu, vận động hệ cơ, xương khớp. Tập ngồi đúng tư thế, làm việc ở nơi đủ ánh sáng, thỉnh thoảng nhắm mắt thư giản sau khi làm việc với máy vi tính. Nên bôi kem làm ẩm da để duy trì lớp lipid, uống nhiều nước. Vệ sinh máy lạnh thường xuyên, thỉnh thoảng ra ngoài phòng làm việc hoặc mở cửa cho thoáng khí nếu tắt máy lạnh. Nhiệt độ thích hợp cho sức khỏe là khoảng trên dưới 20°C.
Nhân viên văn phòng còn dễ bị các tật về mắt do sử dụng máy vi tính. Theo bác sĩ Hà Tư Nguyên, BV Mắt TPHCM, khi nhìn màn hình máy tính quá lâu ở khoảng cách gần, mắt sẽ điều tiết nhiều hơn. Việc này ban đầu dẫn đến mỏi mắt, lâu dần có thể làm tăng độ cận thị. Ngoài ra, những người làm việc trong môi trường máy điều hòa nhiệt độ còn dễ bị khô mắt do bị giảm lớp nước mắt tráng phủ lên bề mặt nhãn cầu vì ảnh hưởng của máy lạnh và giảm tần số chớp mắt khi làm việc tập trung.

Máy lạnh cũng là nguyên nhân gây khô da cho nhiều người làm việc văn phòng. Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Liên, BV Da liễu TPHCM, lý giải rằng môi trường lạnh có độ ẩm thấp hơn so với bên ngoài, dẫn đến khô da. Tình trạng này làm cho da bị mất nước, nếu kéo dài có thể nhăn da, gây ngứa. Ngoài ra, không khí lạnh có thể làm giảm lớp lipid trên da.

Nhân viên văn phòng cũng có thể bị những bệnh về hô hấp, mà nguyên nhân cũng là làm việc trong phòng máy lạnh. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Lan, Trưởng Khoa Mũi xoang, BV Tai Mũi Họng TPHCM, nhiệt độ mà mũi chịu được chỉ khoảng 16-17°C. Nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn có thể làm cho các lông chuyển trong mũi vốn có tác dụng lọc bụi trong không khí trước khi đưa xuống cơ quan hô hấp dưới sẽ hoạt động kém, kích thích niêm mạc viêm, dẫn đến viêm xoang mũi. Chưa kể nếu vệ sinh máy lạnh kém, bụi do máy lạnh thải ra có thể gây dị ứng, phù nề niêm mạc mũi, để lâu dễ gây viêm xoang. Ngoài ra, bệnh hô hấp còn do nhiều người trong một phòng máy lạnh kín dẫn đến không khí ngột ngạt, thiếu ô xy và do mùi hóa chất do mực in và các dụng cụ văn phòng khác gây ra hoặc do bụi từ vụn giấy và các dụng cụ văn phòng khác.

Ngoài ra, theo các bác sĩ, khi ngồi phòng máy lạnh, cơ thể sẽ ít ra mồ hôi, hệ bài tiết sẽ kém, không thải chất độc được ra khỏi cơ thể. Cũng vì không bài tiết nên ít uống nước, như vậy không bảo đảm lượng nước cần thiết cho cơ thể, dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhân viên văn phòng cũng dễ đối diện với tình trạng đau đầu, stress, căng thẳng hay có thể suy nhược thần kinh do áp lực công việc.
 
Theo Người LĐ
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.