Bệnh viện "dã chiến" ở Quảng Ninh để ngăn virus corona được thiết kế như thế nào?

| Y tế

GiadinhNet - Dự kiến bệnh viện dã chiến có khu cách ly rộng khoảng 60m2, được xây dựng trong khuôn viên của cửa khẩu Móng Cái. Công trình sẽ khởi công trong ngày 31/1 và hoàn thiện sau 1 tuần.

Bệnh viện dã chiến ở Quảng Ninh để ngăn virus corona được thiết kế như thế nào? - Ảnh 2.

Những ngày qua, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây. Đặc biệt, với vị trí địa lý tiếp giáp Trung Quốc, có nhiều cửa khẩu, điểm thông quan, lối mở với nước bạn, việc kiểm soát người dân, khách du lịch qua lại cửa khẩu được tỉnh này đặc biệt quan tâm.

Bệnh viện dã chiến ở Quảng Ninh để ngăn virus corona được thiết kế như thế nào? - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác kiểm soát người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ngày 28/1

Trước vấn đề trên, tỉnh Quảng Ninh vừa có Công điện khẩn chỉ đạo UBND TP. Móng Cái nghiên cứu, đề xuất ngay việc xây dựng 1 bệnh viện dã chiến ở cửa khẩu Móng Cái để ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Trao đổi với PV, đại diện UBND TP. Móng Cái thông tin, bệnh dã chiến này nhằm xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu lây nhiễm virus corona tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Dự kiến bệnh viện dã chiến có khu cách ly rộng khoảng 60m2, được xây dựng trong khuôn viên của cửa khẩu. Công trình sẽ khởi công trong ngày 31/1 và hoàn thiện sau 1 tuần.

Bệnh viện dã chiến ở Quảng Ninh để ngăn virus corona được thiết kế như thế nào? - Ảnh 4.

Các lều trại dã chiến để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm virus corona.

Bên cạnh đó, Công điện khẩn của UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các địa phương: TP. Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu tạm ngưng cho xuất, nhập cảnh qua các đường mòn lối mở. Tất cả công tác liên quan đến xuất, nhập cảnh đều đưa qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (30/1), Sở y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến với 21 điểm cầu tại các đơn vị y tế về hướng dẫn, phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Bệnh viện dã chiến ở Quảng Ninh để ngăn virus corona được thiết kế như thế nào? - Ảnh 5.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về hướng dẫn, phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus corona

Tại hội nghị, các điểm cầu được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình dịc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Đồng thời, hướng dẫn giám sát, phòng, chống, chẩn đoán, điều trị loại virus này; hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm…

Trước đó, cũng trong ngày hôm qua (30/1), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Trang, trú tại phường Bạch Đằng (TP. Hạ Long) và lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật vì đã đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh virus corona lên tài khoản Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận.

Đức Tùy 

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.