Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm: Nỗ lực không ngừng thực hiện Đề án 1816
GiadinhNet - Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm đã được đầu tư về trang thiết bị y tế, xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, bệnh viện chủ động cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo chuyên khoa ở các bệnh viện tuyến trên và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở địa phương.

Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm đã triển khai được nhiều kỹ thuật mổ phức tạp. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.
Hiện nay bệnh viện có 41 bác sĩ, và nhiều viên chức kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đã thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật như: Nội soi đường tiêu hóa, chụp CT Scanner, Siêu âm màu Doupler, Xét nghiệm sinh hóa, huyết học, làm Elisa…
Về kỹ thuật lâm sàng đã thực hiện được các loại phẫu thuật mổ hở đường tiêu hóa, phẫu thuật Sản phụ khoa, phẫu thuật kết hợp xương, thực hiện chạy thận thường quy phục vụ bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho gần 500 bệnh nhân và gần 300 bệnh nhân nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt và vượt 100%.
Từ tháng 2/2017 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm đã tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật nội soi theo Đề án 1816 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo. Đây là kỹ thuật hiện đại theo phân tuyến thực hiện của bệnh viện hạng II tuyến tỉnh và lần đầu tiên được triển khai ở bệnh viện tuyến huyện.
Để chuẩn bị triển khai kỹ thuật này, Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm đã đầu tư thiết bị hơn 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, cử 1 kíp mổ đi đào tạo ngắn hạn tại Bệnh viện ĐH Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện đã thực hiện thuần thục kỹ thuật với trung bình gần 30 ca bệnh, chủ yếu là các bệnh liên quan đến túi mật, cắt ruột thừa viêm và viêm phúc mạc dạ dày.
Với những đầu tư để nâng cao khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm đang hướng đến mục tiêu phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ở các huyện Đức Phổ, Ba Tơ và Mộ Đức. Từ đó, tạo điều kiện để người bệnh có cơ hội sử dụng dịch vụ y tế chất lượng mà không cần phải chuyển lên tuyến trên.
Cùng với ứng dụng kỹ thuật khoa học mới Bệnh viện cũng quan tâm giáo dục đội ngũ nhân viên y tế thực hiện tốt việc thay đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Theo kế hoạch, cuối năm 2017 sẽ đưa Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm trở thành Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam. Đến năm 2020 sẽ nâng lên thành bệnh viện đa khoa hạng II tuyến tỉnh. Theo đó, quy mô giường bệnh cũng sẽ được nâng từ 260 giường lên 350 giường.
H.L (th)