Bệnh viện E chính thức được công nhận hệ thống xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế
GĐXH - Sáng 10/10/2024, Bệnh viện E chính thức được công nhận là một trong số ít bệnh viện công lập đạt được Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý ISO 15189:2022.
Đây là bộ tiêu chuẩn quốc tế phiên bản mới nhất được dùng làm công cụ để đánh giá năng lực và chất lượng của các phòng xét nghiệm y tế cho các khoa: Vi sinh, Sinh hóa và Huyết học - là 3 đơn vị trực tiếp đạt bộ tiêu chuẩn này.

TS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E nhấn mạnh, Bệnh viện E đã đầu tư trang thiết bị máy móc cũng như yếu tố con người để triển khai hệ thống quản lý ISO 15189:2022 nhằm đánh giá năng lực và chất lượng của các phòng xét nghiệm y tế cho các khoa: Vi sinh, Sinh hóa và Huyết học…
Ba khoa Sinh hóa, Vi sinh và Huyết học đều đã xây dựng quy trình xét nghiệm chuẩn dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Các khoa đảm bảo các bước từ kiểm tra chất lượng xét nghiệm, sắp xếp các yêu cầu xét nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, bảo quản, xử lý và xét nghiệm các mẫu khoa học, chính xác.

Việc quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 giúp bảo đảm cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh chóng và chính xác. Không những thế, đây còn là cơ sở để thúc đẩy việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế. Từ đó giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian và mang lại dịch vụ xét nghiệm chất lượng cao cho người bệnh.
Hiện khoa Vi sinh được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm giúp tiết kiệm thời gian, cho kết quả xét nghiệm chính xác và nhanh chóng. Một trong những cải tiến đem lại lợi ích to lớn cho người bệnh là bệnh viện đã cải tiến toàn diện khu vực lấy mẫu, chuyển mẫu xét nghiệm tự động bằng khí nén. Hệ thống này mang lại nhiều lợi ích cho cả nhân viên y tế và người bệnh, không chỉ tiết kiệm nhân lực mà còn giúp tiết kiệm thời gian vận chuyển mẫu từ khu vực lấy mẫu đến các phòng xét nghiệm. Vì vậy, người bệnh có được kết quả xét nghiệm sớm hơn.

Khoa Sinh hóa được trang bị nhiều thiết bị hiện đại cho kết quả chính xác và đáng tin cậy đã cung cấp cho thầy thuốc, người bệnh kết quả xét nghiệm chuyên khoa như: máu, nước tiểu, dịch… nhằm phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, theo dõi người bệnh nội trú, ngoại trú....
Khoa Huyết học cũng được trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu xét nghiệm liên tục của bệnh viện. Hiện khoa đã xây dựng các quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý, sắp xếp hồ sơ, khoa phòng 5S…

TS.BS Nguyễn Công Hựu chia sẻ, sau hơn một năm triển khai, việc 3 khoa Sinh hóa, Huyết học, Vi sinh được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình cam kết chất lượng và nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện. Đây là nền tảng để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xét nghiệm, chất lượng khám chữa bệnh, tiến tới đạt những chứng chỉ cao hơn của Bệnh viện.
Đại diện Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) đã công bố quyết định công nhận năng lực phòng xét nghiệm y tế đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2022 và trao chứng chỉ cho 3 khoa: Sinh hóa, Huyết học, Vi sinh.
GS.TS Nguyễn Công Khẩn - Chủ tịch hội đồng khoa học Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) nhấn mạnh, hiện tại Bệnh viện E là một trong số ít bệnh viện đạt được chứng chỉ ISO 15189: 2022 phiên bản mới nhất này, điều này một lần nữa khẳng định thương hiệu và sự uy tín của Bệnh viện E, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy được người dân trong và ngoài nước lựa chọn.

BSCKII Trần Thị Vân Hà – Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện E chia sẻ, đạt được chứng chỉ đã khó, giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được còn khó hơn nhiều. Do vậy, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu các bệnh về máu. Tiếp tục đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng hiện đại của bệnh viện cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

ISO 15189 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y khoa; bao gồm 15 yêu cầu về quản lý và 8 yêu cầu kỹ thuật liên quan đảm bảo chất lượng trong hoạt động xét nghiệm như: năng lực, tay nghề cán bộ xét nghiệm; kiểm soát điều kiện môi trường; kiểm soát thiết bị xét nghiệm; công tác chuẩn bị trước khi xét nghiệm; kiểm soát quá trình thực hiện xét nghiệm…
Theo đó, việc công nhận chứng chỉ ISO 15189:2022 tại các phòng xét nghiệm của 3 khoa Sinh hóa, Huyết học, Vi sinh là một trong những cơ sở quan trọng để khẳng định uy tín thương hiệu Bệnh viện, chất lượng xét nghiệm nói riêng và dịch vụ y tế tại Bệnh viện E nói chung.
Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa
Y tế - 4 giờ trướcNữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh
Sống khỏe - 2 ngày trướcSau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú
Sống khỏe - 2 ngày trướcUng thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt
Y tế - 6 ngày trướcHơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.