Bệnh viện K sẽ đưa khu lưu trú phục vụ người nhà bệnh nhân vào hoạt động trước 27/2

| Y tế

GiadinhNet – Khu nhà lưu trú với quy mô hơn 200 giường, được sắp xếp theo hình thức giường tầng. Công trình này do Bệnh viện K kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa với kinh phí khoảng 3,3 tỷ đồng.

Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện (BV) K, dự kiến trước 27/2 tới, cơ sở 3 của Bệnh viện K (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) sẽ đưa vào hoạt động khu nhà lưu trú được xây dựng theo hình thức lắp ghép cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân ngoại trú.


Ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện K đã triển khai một loạt các giải pháp làm tăng chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh.

Ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện K đã triển khai một loạt các giải pháp làm tăng chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh.

Khu nhà lưu trú với quy mô hơn 200 giường, được sắp xếp theo hình thức giường tầng. Công trình này do Bệnh viện K kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa với kinh phí khoảng 3,3 tỷ đồng.

Đây là một trong những giải pháp để hạn chế tình trạng người nhà bệnh nhân phải nằm nhếch nhác trên hành lang bệnh viện.

Dự kiến sau khi đưa vào hoạt động, chi phí phải trả cho mỗi “suất” ở trong nhà lắp ghép của bệnh nhân và người nhà sẽ được tính với mức thấp nhất, tương đương với tiền điện nước vận hành trong khu nhà.

Trước đó, ngày 8/12/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp thị sát tại cơ sở 3 BV K và chứng kiến cảnh bệnh nhân phải nằm ghép tới 3-4 người/giường bệnh, cũng như tình trạng không ít người nhà bệnh nhân phải ngồi la liệt ở dưới gầm cầu thang, khắp hành lang bệnh viện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng sau chuyến khảo sát, và đặc biệt là để tăng sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, ngay sau đó, Ban giám đốc và tập thể Bệnh viện K đã khẩn trương có giải pháp khắc phục những tồn tại.

Cụ thể, Bệnh viện đã đề nghị các khoa, phòng kê thêm giường nội trú, sắp xếp lại hợp lý hơn, phân chia giờ hợp lý. Thay vì khám bệnh tập trung vào thời điểm 8-10h thì rải ra từ 8h đến 16h. Mỗi khoa tổ chức thêm một phòng ngoại trú với 20 ghế để người bệnh có thể ngồi, nằm truyền dịch; một ngày có thể luân chuyển được hơn 100 bệnh nhân.

Mặt khác, Bệnh viện cũng tăng thêm số bàn ở khu vực lấy máu xét nghiệm để giảm tình trạng người bệnh phải chờ đợi. Bệnh viện cũng yêu cầu cán bộ nhân viên đi làm sớm hơn, từ 7h30 sáng.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.