Bệnh viện lớn nhất miền Bắc sẽ có sân đỗ trực thăng

| Y tế

GiadinhNet- Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sẽ xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày có thể đáp ứng 6.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, nhằm giảm thời gian chờ đợi, quá tải tại khoa Khám bệnh hiện nay.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Lễ khởi công.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Lễ khởi công.

Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày gồm 3 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có sân đỗ trực thăng nhằm đáp ứng cấp cứu những trường hợp khẩn cấp được vận chuyển bằng trực thăng. Tổng số vốn đầu tư là 664 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công sáng 28/10, tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, Bạch Mai là bệnh viện đa khoa lớn nhất miền Bắc với quy mô 1.900 giường, tuy nhiên số giường thực tế là 2.300. Là tuyến cuối nên Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Số lượng người đến khám và điều trị năm sau cao hơn năm trước.

Hiện nay, khoa Khám bệnh rơi vào tình trạng quá tải với 3.000-4.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Trong khi đó cơ sở vật chất không đủ đáp ứng, khiến thời gian chờ đợi lấy số và khám rất lâu, người bệnh bức xúc. Vì thế, khi Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày đi vào hoạt động, với nhiều trang thiết bị hiện đại, số phòng khám tăng lên sẽ giảm được rất nhiều thời gian chờ đợi, có thể phục vụ 6.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày.

Nhấn nút khởi công công trình Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày.
Nhấn nút khởi công công trình Trung tâm Khám bệnh và điều trị trong ngày.

Với sân đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà để tiếp nhận cấp cứu những trường hợp khẩn cấp, PGS.TS Quốc Anh hy vọng hình thức vận chuyển bằng trực thăng sẽ không còn là chuyện xa vời tại Việt Nam. "Nhớ lại vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Sa Pa, Lào Cai cách đây 2 năm khiến 12 người tử nạn, khi đó tôi thầm mơ giá có máy bay trực thăng để chở bệnh nhân về Bạch Mai. Những bệnh nhân này nặng, không thể vận chuyển bằng ô tô, trang thiết bị y tế của tuyến tỉnh không thể bằng tuyến trên"- TS Quốc Anh nhớ lại.

Khu nhà mới sẽ gồm nhà để xe, khu chẩn đoán hình ảnh, khu khám bệnh, khu điều trị ban ngày với 100 giường... Khu khám bệnh ngoại trú sẽ được bố trí từ tầng 3 đến tầng 6, mỗi tầng có 25-27 phòng khám. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành sau 18 tháng.

Trước đó, Bệnh viện đã đưa vào hoạt động tòa nhà 21 tầng, thêm được 800 giường bệnh. Bạch Mai cũng là một trong số ít các bệnh viện tuyến trung ương chưa thể cam kết để bệnh nhân không nằm ghép.

V.Thu

Võ Thu
Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.