Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu Đề án 1816

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 16/10/2017, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2017, trong đó có việc thực hiện tiến độ và mục tiêu Đề án 1816.

Ngày 16/10/2017, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác 9 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2017 nhằm báo cáo những kết quả đã đạt được, đánh giá và khắc phục kịp thời những tồn tại trong 9 tháng đầu năm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động quý IV năm 2017.

Về công tác chỉ đạo tuyến, trong 9 tháng đầu năm 2017, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu Đề án 1816 của Bộ Y Tế. Bệnh viện cử 01 bác sĩ về tăng cường cho Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng; hỗ trợ đào tạo 01 kỹ thuật viên xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh kỹ thuật nhuộm và đọc Pap smear; phối hợp Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Cần Thơ giám sát 9 huận huyện về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.


BS. CKII. Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ trao thưởng cho tập thể các khoa, phòng có thành tích hoạt động xuất sắc.

BS. CKII. Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ trao thưởng cho tập thể các khoa, phòng có thành tích hoạt động xuất sắc.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, bệnh viện triển khai 10 kỹ thuật mới (Đạt 66,7% chỉ tiêu năm 2017): thành lập ngân hàng tinh trùng tại khoa Hiếm muộn; chụp nhũ ảnh tại khoa Chẩn đoán hình ảnh; Nuôi cấy định danh vi khuẩn, Sàng lọc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, Giải phẫu bệnh, Xét nghiệm GBS tại khoa Xét nghiệm; Sản khoa: Khởi phát chuyển dạ bằng sonde Foley bóng đôi cải tiến; Sơ sinh: Hạ thân nhiệt chỉ huy. Bên cạnh đó, những thiết bị tiên tiến của y học đã được áp dụng trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân như: Phẫu thuật nội soi trong điều trị, triển khai kỹ thuật siêu âm màu để phát hiện các dị dạng thai nhi góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, giảm thiểu tổn thương trong phẫu thuật, rút ngắn thời gian điều trị, sớm phục hồi sức khoẻ cho người bệnh.

HT (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.