Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình thực hiện hiệu quả Đề án “Bệnh viện vệ tinh”

| Y tế

GiadinhNet - Sau 8 năm đi vào hoạt động (sau khi tách từ Khoa Sản và Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tháng 4/2010), cùng với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, viên chức trong bệnh viện, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện tuyến Trung ương thông qua công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 và Đề án Bệnh viện vệ tinh.

Từ đó Bệnh viện đã làm chủ được nhiều kỹ thuật mới, điều trị hiệu quả nhiều ca bệnh khó, phức tạp trong chuyên ngành Sản phụ khoa và Nhi khoa, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến, tạo được niềm tin và uy tín với người dân trong và ngoài tỉnh.


Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PV

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Ảnh: PV

Nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, mang lại hiệu quả cao

Thành công nổi bật trong năm 2017 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh là đã chăm sóc, điều trị cho 2 trẻ sơ sinh cực non tháng, cực nhẹ cân với 28 tuần tuổi thai, trọng lượng khi sinh có 500g.

Đến nay, 2 trẻ đã phát triển bình thường như những trẻ em khác. Cùng với đó, được sự giúp đỡ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã ứng dụng thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung trong điều trị hiếm muộn. Kết quả trong năm, Bệnh viện đã tiến hành được 38 ca bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung. Đây là những trường hợp của người vợ có bất thường về cổ tử cung hoặc dính nhẹ vùng chậu, vô sinh không rõ nguyên nhân…; đối với người chồng có bất thường trong xuất tinh, bất lực hoặc số lượng, chất lượng tinh trùng yếu... Kỹ thuật này dùng một ống thông nhỏ, đưa một số lượng tinh trùng đã được lọc rửa, chọn lọc qua cổ tử cung và bơm trực tiếp vào buồng tử cung nhằm làm tăng khả năng thụ thai cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Phương pháp này giúp cho nhiều cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn có kết quả như mong muốn ngay tại địa phương.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dậu, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, đây là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng II, có 2 chuyên khoa nòng cốt là Sản và Nhi. Bệnh viện hiện có trên 500 cán bộ, viên chức; trong đó có hơn 100 bác sĩ; trên 300 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên; 30 dược sĩ, còn lại là các chuyên ngành khác. Để nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị, tạo niềm tin, sự hài lòng cho người bệnh, cùng với quan tâm đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị, hồi sức, cấp cứu, Bệnh viện cũng tích cực thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh, áp dụng và triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, mang lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị.

Từ năm 2013, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh chính thức trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương theo Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế giai đoạn 2013-2020. Ngay từ những ngày đầu thực hiện Đề án.

Người bệnh được thụ hưởng những dịch vụ kỹ thuật cao

Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục cử các cán bộ, y bác sĩ của nhiều chuyên khoa về hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện. Việc triển khai đề án được thực hiện với các hoạt động khảo sát, tổ chức các lớp tập huấn, cử các kíp đi chuyển giao các gói kỹ thuật, nhằm mục tiêu tăng cường năng lực khám chữa bệnh… Kết quả, 5 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chuyển giao 15 gói kỹ thuật; tổ chức 30 lớp đào tạo cho gần 60 học viên là bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật viên… tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Đến nay, hầu hết các kỹ thuật phụ sản được chuyển giao đều được triển khai hiệu quả tại bệnh viện, nổi bật như các kỹ thuật: Nội soi buồng tử cung và can thiệp vô sinh; kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; kỹ thuật cắt tử cung qua nội soi; kỹ thuật hút thai dưới màn hình siêu âm điều trị chửa ở góc tử cung; kỹ thuật cấp cứu hồi sức sơ sinh; xử trí và dự phòng tai biến sau chuyển dạ... Đối với khoa Ngoại nhi, là khoa được thành lập từ đầu khi bệnh viện đi vào hoạt động, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện Khoa đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong phẫu thuật, thủ thuật cấp cứu như viêm ruột thừa cấp, viêm phúc mạc ruột thừa, lồng ruột, tinh hoàn lạc chỗ, cấp cứu ngoại bụng, chấn thương xương và một số kỹ thuật phẫu thuật sọ não như nâng xương lún, lấy – dẫn lưu khối máu tụ… Từ đó, tỷ lệ người bệnh đến khám và điều trị ngày một tăng. Năm 2017, có trên 90.000 lượt người đến khám chữa bệnh, trong đó điều trị nội trú cho trên 38.000 lượt bệnh nhân; thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện gần 7.500 ca; có trên 11.000 ca đẻ/mổ tại bệnh viện đảm bảo an toàn, khỏe mạnh… Các bệnh lý như tiền sản giật, sinh non được xử lý kịp thời và đúng phác đồ, giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến.

Có thể nói, qua Đề án Bệnh viện vệ tinh, năng lực của đội ngũ cán bộ bệnh viện ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh trong tình hình mới. Đặc biệt, việc tiếp nhận, ứng dụng và phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong các chuyên ngành Sản Nhi giúp người bệnh được thụ hưởng những dịch vụ kỹ thuật cao mà trước đây chỉ có thể thực hiện được ở tuyến Trung ương và không phải tốn thêm chi phí, đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

Năm 2018, Bệnh viện Sản - Nhi tiếp tục thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện; trong đó đặt chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh lên hàng đầu, cùng với đó nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

Trong lĩnh vực Sản phụ khoa, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã áp dụng và triển khai các kỹ thuật đẻ giảm đau, kỹ thuật cắt tử cung qua nội soi; kỹ thuật hút thai dưới màn hình siêu âm điều trị chửa ở góc tử cung, chửa tại vị trí sẹo mổ đẻ cũ, chửa ở ống cổ tử cung… giúp người bệnh bảo tồn được tử cung và tránh được các cuộc phẫu thuật. Đặc biệt, với việc điều trị dọa đẻ non hiệu quả đã hạn chế tỷ lệ đẻ non, nâng cao khả năng thành công trong điều trị sơ sinh non tháng.

Hạnh Chi

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.