Bệnh viện trang bị bình tắm nóng lạnh cho người nhà bệnh nhân
GiadinhNet - Tổng mức đầu tư cho hệ thống nhà vệ sinh này là khoảng 600 triệu đồng.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có các buổi thị sát, kiểm tra các bệnh viện tuyến Trung ương như BV E, BV Nhi Trung ương, BV K (cơ sở 3), BV Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ Hiệp), BV Hữu nghị, BV Bạch Mai.
Tại BV E, Bộ trưởng đã đích thân kiểm tra nhà vệ sinh của BV. Đánh giá về nhà vệ sinh công cộng mới được đưa vào sử dụng ngày 19/12, Bộ trưởng nhận xét về cơ bản nhà vệ sinh sạch sẽ, không “mùi”. Đặc biệt, ở đây còn có nhà tắm (nóng, lạnh) dành cho người nhà bệnh nhân.
Nhà vệ sinh công cộng BV E được đầu tư hiện đại
Bộ trưởng lưu ý, người trông coi nhà vệ sinh cần chú ý đến nước rửa tay/xà phòng rửa tay và giấy lau tay cho người bệnh/người nhà bệnh nhân. Đồng thời các bồn rửa tay cần phải sạch sẽ, tránh để cáu bẩn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng lưu ý bệnh viện cần hướng đến việc xây dựng môi trường BV xanh-sạch-đẹp để bệnh nhân ngày càng hài lòng hơn khi đến khám, chữa bệnh.
GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E khẳng định: BV E luôn xác định việc cải tạo, xây dựng môi trường là tiêu chí quan trọng. Năm qua, bệnh viện đã đầu tư chỉnh trang, cải tạo hệ thống nhà vệ sinh công cộng của khu nhà Khoa Khám bệnh, Khoa Tai mũi họng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán…
Nhà vệ sinh bệnh viện E có hệ thống bồn rửa tay, vòi nước cảm ứng, máy làm khô tay
Đặc biệt, BV tiếp tục triển khai xây dựng mới hệ thống nhà vệ sinh công cộng hiện đại, đạt tiêu chuẩn gần khu vực nhà D (vừa mới cải tạo đưa vào sử dụng ngày 19/12) gồm có 5 buồng tắm nóng lạnh, 4 buồng vệ sinh (nam, nữ), hệ thống bồn rửa tay, vòi nước cảm ứng, máy làm khô tay… Tổng mức đầu tư cho hệ thống nhà vệ sinh này là khoảng 600 triệu đồng.
GS Thành cho rằng: “Câu chuyện vệ sinh ở bệnh viện trước đây vẫn được coi là chuyện nhỏ nhưng thực sự đó không phải chuyện nhỏ. Đã đến lúc cần xóa bỏ tâm lý nhà vệ sinh trong bệnh viện là nỗi ám ảnh đối với bệnh nhân và nguời nhà… Thậm chí, còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nhà vệ sinh bệnh viện bẩn và có mùi hôi”.
Bà Nguyễn Thị Hòa (56 tuổi, quê ở Thanh Hóa) đang trông người bệnh ở Khoa Bệnh nhiệt đới (BV E) bày tỏ: “Mùa đông, lại được tắm nóng lạnh ở nhà vệ sinh công cộng trong bệnh viện, tôi thấy rất thuận tiện, thân thiện và sạch sẽ”.
Cũng là người được hưởng thụ dịch vụ tốt từ hệ thống nhà vệ sinh công cộng hiện đại này, bác Nguyễn Mạnh (50 tuổi, ở Nam Trực, Nam Định) cho biết, “Khi chưa có dịch vụ này, cũng giống như nhiều người nhà bệnh nhân, tôi rất khổ vì phải đi ra bên ngoài để tìm kiếm chỗ tắm giặt. Nhiều hôm bí quá, tôi đành phải thuê nhà nghỉ1 giờ với giá gần 100.000 đồng để được tắm. Giờ thì ngay trong bệnh viện có dịch vụ tắm nóng lạnh chắc chắn người nhà bệnh nhân sẽ bớt vất vả hơn rồi”.
Để giữ gìn vệ sinh chung cho nhà vệ sinh công cộng, nhân viên vệ sinh BV E ngày thường xuyên tiến hành dọn vệ sinh như lau gương, kính, cửa, sàn nhà, cọ bồn cầu, vòi nước, thay giấy, tưới cây xanh… Nhằm không gian nhà vệ sinh công cộng xanh – sạch – đẹp, Bệnh viện đầu tư hệ thống cây xanh treo xung quanh rất đẹp và nhiều loại hoa đẹp…
Tâm Thanh