Bị bạn cắn đứt mũi vì can đánh nhau trên bàn nhậu

| Y tế

Một người đàn ông ở Bình Phước bị bạn cắn đứt mũi khi ôm người bạn, can ngăn đánh nhau trên bàn nhậu.

Mới đây, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân tên H. 33 tuổi, sau một tai nạn trên bàn nhậu.

Theo đó, ngày 13/11, anh H. ngồi uống rượu với vài người bạn. Trong lúc nhậu, 2 người bạn nảy sinh mâu thuẫn và đánh nhau. Anh H. ôm một người lại để can ngăn và bị người này cắn đứt mũi. Anh được đưa vào bệnh viện gần nhà sơ cứu. Sau đó, anh tiếp tục lên Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM điều trị.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định anh H. bị vết thương lớn mất chóp mũi, cánh mũi bên trái, sụn mũi và tiểu trụ, nhiễm trùng,… Bệnh nhân phải cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương, sau đó chuyển vạt da ở trán xuống để che đi vùng đầu mũi bị mất. Sau 4 ngày, vùng ghép của anh H. đang lành tốt.

Bị bạn cắn đứt mũi vì can đánh nhau trên bàn nhậu - Ảnh 1.

Bệnh nhân nhập viện với vết thương lớn vùng mũi.

Bị bạn cắn đứt mũi vì can đánh nhau trên bàn nhậu - Ảnh 2.

Vết thương diễn tiến tốt sau 4 ngày điều trị.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, khoảng 3 tuần nữa, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật lần 2, cắt cuống vạt da trán, khâu tạo hình chóp mũi, cánh mũi và tiểu trụ mũi.

Bác sĩ Tuấn cho hay, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP đã điều trị cho nhiều trường hợp bị cắn mất mũi, vành tai... trước đây. Ngoài mâu thuẫn, cãi cọ trên bàn nhậu, các quý ông hay có thói quen ca hát, ôm nhau nhảy múa, ôm tiễn nhau khi về, đôi khi không kiểm soát được hành vi.

“Có người bị cắn đứt lìa mũi, tai, môi, da và được tái tạo lại, nhưng cũng có trường hợp phải chịu khiếm khuyết, sẹo xấu suốt đời. Vì vậy, người dân khi uống rượu bia nên chừng mực, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình và gây tai nạn cho người khác”, bác sĩ khuyến cáo.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.