Bị bố vợ đòi nợ, chồng tôi nói một câu khiến ông ức chế quay sang trách mắng và đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà

| Tâm sự

Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị bữa cơm Tất niên, vậy mà chỉ phút chốc đã biến thành cuộc cãi nhau dữ dội.

Lúc mới quen nhau, tôi không ưng chồng lắm nhưng khi biết anh trẻ tuổi đã mua được nhà thành phố thì tôi đem lòng cảm kích và yêu mến. Sau cưới vài tháng, chồng không chịu đưa lương cho vợ giữ, mỗi khi vợ hỏi đến tiền thì mới đưa được vài triệu để chi tiêu sinh hoạt.

Đã là vợ chồng, tiền phải chung về 1 mối, không thể có chuyện mỗi người giữ 1 quỹ rồi hao mòn hết. Thế là tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với chồng về chuyện tiền nong. Không ngờ anh thật thà thú nhận tất cả.

Tôi choáng váng khi biết ngôi nhà anh mua là bố mẹ chồng cho 1,7 tỷ, còn 1 tỷ là trả góp. Thu nhập mỗi tháng của chồng là 16 triệu để trả gốc và lãi, vì thế không có tiền dư giả đưa cho vợ. Với mức lương đó của chồng không biết bao giờ mới trả hết tiền nhà nữa.

Thấy tôi than thở buồn rầu, chồng nói sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để kiếm nhiều tiền và vợ không phải lo lắng về vấn đề nhà cửa.

Mấy ngày sau, tôi kể chuyện với mẹ đẻ về ngôi nhà trả góp của chồng. Mẹ bảo có 1 tỷ đang gửi ngân hàng, nếu chồng cho vợ đứng tên chung sổ đỏ thì mẹ cũng đồng ý cho vay.

Bị bố vợ đòi nợ, chồng tôi nói một câu khiến ông ức chế quay sang trách mắng và đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị bữa cơm Tất niên, vậy mà chỉ phút chốc đã biến thành cuộc cãi nhau dữ dội.

Tôi nói lại chuyện với chồng và anh ấy đồng ý ngay, thậm chí còn hào phóng trả bà lãi suất 7% mỗi tháng. Nhờ có sự giúp đỡ của mẹ vợ mà ngôi nhà của chồng tôi trả hết nợ. Nhưng gần 1 năm nay anh chưa chịu làm thủ tục cho tôi đứng tên chung trong sổ đỏ.

Ngày hôm qua, lúc đang ở dưới bếp chuẩn bị làm mâm cơm cúng Tất niên thì tôi phàn nàn với mẹ về chuyện chồng không chịu cho vợ đứng tên sổ đỏ. Mẹ tôi rất tức giận và trách cứ con rể. Chồng nói qua năm mới sẽ làm thủ tục, tôi và mẹ không phải hối thúc nhiều.

Không ngờ cuộc nói chuyện của 3 người chúng tôi đã lọt vào tai của bố. Ông truy hỏi bà lấy tiền đâu cho con rể vay. Không thể giấu giếm được nữa, mẹ buộc phải nói là dùng tiền dưỡng già cho chồng tôi vay.

Bố tức giận đập phá đồ và ép con rể phải trả lại 1 tỷ ngay trước Tết, nếu không sẽ không bố con gì nữa. Chồng tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Khi nào con có tiền sẽ trả, nếu không trả được thì coi như bố cho con cháu, "lọt sàng xuống nia" có mất đi đâu mà sợ".

Lời nói của chồng tôi làm bố càng tức hơn, trong lúc nóng giận ông đổ hết lỗi lên đầu bà là tự tiện lấy tiền của ông không hỏi ý kiến gì và đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà.

Từ hôm qua đến nay, mẹ phải tá túc nhà con gái và không dám quay về nhà. Tết sắp đến rồi mà gia đình tôi đang rối tung cả lên. 1 tỷ là số tiền quá lớn, cho thời gian 10 năm chúng tôi cũng chưa kiếm được. Theo mọi người, phải nói sao để bố tôi vui vẻ tiếp tục cho các con vay số tiền đó đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.