Bị cáo Trương Quý Dương nhờ người dìu khỏi tòa vụ chạy thận Hòa Bình

| Pháp luật

Sau khi chủ tọa công bố quyết định hoãn phiên xét xử, các bị cáo lần lượt rời khỏi tòa. Bị cáo Trương Quý Dương - cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình - gây chú ý khi rời khỏi tòa với gương mặt đỏ tía, khác hẳn với lúc làm thủ tục phiên xét xử.

Sáng nay (8.1), Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đưa bị cáo Hoàng Công Lương và 6 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong. Từ 8h, các bị cáo có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Lương vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trong ảnh là bị cáo Trương Quý Dương .

Luật sư Nguyễn Văn Chiến - người bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương - cho biết, việc bị cáo Lương nằm viện là trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, ông kiến nghị có thể hoãn phiên tòa. Bác sĩ Hoàng Công Tình - chú của bị cáo Hoàng Công Lương - đồng tình với luật sư Nguyễn Chiến về việc tòa có thể hoãn phiên xét xử.

Trước đề nghị hoãn phiên tòa của người tham gia tố tụng, chủ tọa phiên tòa tuyên bố quyết định hoãn phiên xét xử. Thời gian mở lại phiên tòa vào lúc 8h ngày 14.1.2019.

Các bị cáo lần lượt rời khỏi tòa.
Các bị cáo lần lượt rời khỏi tòa.

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn rời khỏi phiên tòa cùng luật sư của mình.

Bị cáo Trương Quý Dương - cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - gây chú ý khi rời phiên tòa với gương mặt đỏ tía, khác hẳn với lúc bị cáo này làm thủ tục rời phiên xét xử.

Theo Lao Động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.