Bị giang hồ giam lỏng vì mất khả năng trả nợ, phải làm sao?

| Pháp luật

GiadinhNet - Tôi có vay người bạn một số tiền lớn nhưng không có khả năng thanh toán.

Tôi có vay người bạn một số tiền lớn nhưng không có khả năng thanh toán. Trong thời gian này, chủ nợ liên tục sai người đến đòi nợ bằng cách gây áp lực về tinh thần, đe dọa dùng vũ lực. Thậm chí chủ nợ còn huy động người đến kê ghế trước cửa nhà tôi, lăng mạ, yêu cầu "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tôi phải làm gì và kêu ai để bảo vệ những người thân của mình? Điều đáng buồn là tôi không có tài sản nào để đảm bảo tính thanh khoản món nợ trên. 
 
Tuấn Hùng (Phù Ninh, Phú Thọ)
 
Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội trả lời:

Quyền tự do đi lại là quyền Hiến định, là điều kiện không thể thiếu đối với cuộc sống bình thường của mỗi công dân và là điều kiện tiền đề để thực hiện những quyền khác.

Quan hệ vay tiền của bạn tùy theo nội dung, tính chất có thể được giải quyết bằng các luật liên quan. Tuy nhiên,  hành vi cản trở gia đình bạn di chuyển ra ngoài chỗ ở có dấu hiệu của “Tội giam người trái pháp luật”, được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung 2009.

“Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

1.Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người thi hành công vụ; Phạm tội nhiều lần; Đối với nhiều người.

3.Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

4.Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo đó, giữ hoặc giam người trái pháp luật không phân biệt đến địa điểm giam nạn nhân, được hiểu là các hành vi ngăn cản, hạn chế hay tước đoạt sự tự do hoạt động, tự do di chuyển của người khác trái với những quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và thủ tục.

Bên cạnh đó, đối với việc “lăng mạ” thành viên trong gia đình bạn, hành vi này xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân, gây rối trật tự công cộng, có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 73/2010 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Nền kinh tế suy thoái làm gia tăng các tranh chấp dân sự, kinh tế trong đó có không ít các trường hợp được giải quyết bằng các công cụ, phương tiện trái pháp luật, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự. Và như vậy, người có quyền trong quan hệ dân sự có nguy cơ trở thành bị can, bị cáo trong vụ án hình sự mà bị hại chính là con nợ của họ.

Một mặt bạn cần nỗ lực tìm cách thoả thuận, thương lượng với chủ nợ về phương án trả nợ khả thi và sát với thực tế. Mặt khác, bạn nên trình báo đến cơ quan công an địa phương hành vi hạn chế, ngăn cản các thành viên trong gia đình bạn đi lại tự do. Công an sẽ tiến hành xác minh, xử lý; trường hợp có dấu hiệu của tội phạm hình sự, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển lên cơ quan điều tra cấp huyện giải quyết theo quy định của pháp luật.
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.