Bi hài chuyện đại gia bỏ ngàn đô níu kéo bản lĩnh” đàn ông
GiadinhNet - Với quan niệm “ăn gì bổ nấy”, các loại pín động vật (bộ phận sinh dục của động vật - PV), đặc biệt là động vật quý hiếm từ lâu đã trở thành món mà các quý ông Việt đua nhau săn lùng.
Tuân theo quan niệm “ăn gì bổ nấy”, bộ phận sinh dục của động vật (pín) được nhiều người coi là có tác dụng tăng cường chức năng tình dục cho các quý ông. Bởi thế, chỉ cần nghe đến các loại pín hổ, pín dê, pín ngựa, pín hươu, pín hải cẩu... ngâm rượu, chế biến món ăn có thể bồi bổ sức khoẻ, chữa bách bệnh, đặc biệt là tăng cường sinh lực cho phái mạnh, là không chỉ cánh mày râu mà các phu nhân cũng đổ xô đi tìm kiếm để tăng cường sức mạnh cho chồng. Trong lần tới thăm nhà anh Phạm Văn Thành, một đại gia ở TP Việt Trì (Phú Thọ), chúng tôi được thưởng thức một chén rượu ngâm pín ngựa của gia chủ với lời giới thiệu hào hứng: “Đây là pín một con ngựa bạch mà tôi trực tiếp cất công lên tận Lạng Sơn tìm mua đấy. Cả giá mua và chi phí vận chuyển cũng ngót nghét gần trăm triệu. Ngoài cao ngựa thì pín cũng là thứ rất giá trị. Tôi nghe nói uống rượu ngâm từ các loại pín động vật có tác dụng rất tốt cho “chuyện ấy”, loài động vật có đặc điểm thế nào sẽ cho con người tác dụng tương tự như thế. Bình rượu ngâm pín ngựa này tôi đã sử dụng được gần một năm với vài lần thay rượu rồi nhưng vẫn còn “chất” lắm. Sắp tới, chắc phải tìm mua đôi pín hổ vì nghe nói loại này mới là loại có công dụng mạnh nhất”.
|
|
|
Bình rượu quý ngâm từ pín ngựa bạch của anh Thành. (Ảnh VX). |
Trong cuộc nhậu bên chén “rượu quý” từ pín ngựa, anh Thành còn kể thêm rằng anh biết sử dụng pín động vật ngâm rượu để bồi bổ sức khoẻ từ lâu. Trước đây chưa có điều kiện, anh chỉ dám dùng pín của các loài động vật bình thường như dê, bò, chó, mèo thôi; bây giờ thì đã có thể tìm mua các loại pín “cao cấp” hơn. Kinh nghiệm của anh Thành là trực tiếp mua con vật để sử dụng pín tươi sống chứ không nên tin các loại pín đã qua chế biến được bán trên thị trường vì không thể biết rõ nguồn gốc cũng như chất lượng. “Tôi cũng có hỏi một số thầy thuốc Đông y. Họ đều nói rằng pín động vật là thứ ấm nóng, có công dụng bổ thận tráng dương, rất tốt cho cơ thể nam giới. Các cụ nhà mình cũng bảo rồi, “ăn gì bổ nấy” nên chắc chẳng có gì độc hại đâu. Bây giờ, mình cũng nhiều tuổi rồi, sức khoẻ không được như hồi thanh niên nữa, nên ngày nào cũng uống ít nhất một chén rượu này để còn giữ “phong độ” với bà xã”, anh Thành vừa kể vừa liếc mắt về phía vợ. Ghé tai anh Thành hỏi nhỏ rằng sau khi sử dụng rượu ngâm pín động vật có công dụng thật không, anh khẳng định: “Có chứ. Cứ uống rượu vào là thấy mình tự tin.”
|
“Đồng tạng trị liệu”?
Việc ngâm các loại động vật hoặc một phần của động vật trong rượu thành những bài thuốc trị liệu đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, ngoại trừ những loại đã được kiểm nghiệm là có dược tính cao độ như rắn, tắc kè, bìm bịp, hổ cốt, cá ngựa… thì nhiều loại chỉ được ngâm theo kinh nghiệm với nguyên tắc “đồng tạng trị liệu” (phương thức chữa bệnh dựa trên cơ sở dùng phần nào của cơ thể động vật làm thuốc hay thức ăn sẽ bổ cho phần cơ thể của con người). Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện phó Viện Dinh dưỡng, thì việc sử dụng bộ phận sinh dục của động vật để ngâm rượu cũng là dựa theo kinh nghiệm này chứ thực tế chưa có công trình khoa học nào chứng tỏ các chất chứa trong “của quý” các loài có tác dụng tăng cường sinh lực. Bộ phận này thực chất là một hệ cơ, gân, mạch máu, hệt như các bộ phận khác trong cơ thể, chỉ khác ở cơ chế hoạt động. |
Bỏ ngàn đô “săn” pín động vật quý hiếm
So với các loại pín động vật bình dân như pín dê, pín ngựa có nhiều và dễ dàng tìm kiếm thì các quý ông “lắm tiền nhiều của” lại “sính” pín của các loại động vật quý hiếm như hổ hoặc hải cẩu hơn. Pín hải cẩu đã được người phương Tây săn lùng nhiều trước khi phát minh ra Viagra với tác dụng cực kỳ tốt. Chính vì vậy, giá thành của nó rất đắt và phải trực tiếp sang Canada hoặc Mỹ mua thì mới đảm bảo về chất lượng. Nhiều đại gia Việt hiện nay đã không tiếc tiền bay sang tận nước ngoài để “săn” pín hải cẩu về ngâm rượu. Mỗi chiếc pín rẻ cũng chừng 600 USD – 800 USD, có cái lên đến 1.500 USD.
![]() |
|
Trong các loại pín động vật, chỉ có pín hải cẩu được y học công nhận là có tác dụng đối với chuyện phòng the. (Ảnh VX) |
“Công dụng của pín hải cẩu thì không chỉ Đông y mà Tây y cũng đã công nhận. Các tài liệu và các bác sĩ đều khẳng định rằng pín hải cẩu thực sự có công dụng đối với phái mạnh, không chỉ trong bản lĩnh đàn ông mà còn mang đến tác dụng tốt trong việc sinh tinh. Trong nước cũng có địa chỉ bán pín hải cẩu nói là xách tay từ Canada về, nhưng để đảm bảo, tôi thường sang tận Canada để mua cho đảm bảo chất lượng, mỗi cái khoảng 800 USD, pín càng to thì càng đắt. Tuy mất công, chi phí đắt đỏ hơn chút nhưng mình yên tâm. Việc đầu tư cho sức khoẻ thì không có gì là đắt đỏ cả”, một đại gia là tín đồ trung thành của pín hải cẩu ở Hà Nội tiết lộ.
Ngoài pín hải cẩu thì chưa có loại pín nào được cả Đông y và Tây y công nhận, thậm chí cả pín hổ - loài động vật được coi là chúa sơn lâm với sức mạnh và sự dũng mãnh vượt trội hơn tất cả các loài động vật khác. Tuy nhiên, theo văn hóa Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc cũng như sự tin tưởng của rất nhiều dân tộc trên thế giới, dương vật hổ được xem như một vị thuốc vô cùng quý hiếm và đặc biệt hiệu nghiệm để giúp tăng cường sự ham muốn tình dục, chữa trị tình trạng bất lực ở đàn ông. Chính vì vậy mà dù hiện nay, hổ đã nằm trong danh sách động vật cần được bảo vệ vì có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng nhiều người vẫn truyền tai nhau về khả năng tình dục mạnh mẽ của chúng. Điều tất nhiên, pín hổ trở thành biệt dược phòng the được ưa chuộng đặc biệt.
Có lẽ chưa ai nhìn thấy pín hổ ra sao, nhưng với công dụng đồn thổi thần kì như vậy, không ít người đã bỏ ra hàng trăm, hàng nghìn đô để tậu về “của quý” của “ông ba mươi” được rao bán trên thị trường về ngâm rượu với mong muốn trở thành mãnh hổ trong phòng ngủ. Thực chất, một điều mà ít ai biết là chúa sơn lâm chỉ giỏi nanh sắt vuốt nhọn chứ không hề có thế mạnh trong khoản “chăn gối”…
Bài 2: Khi đại gia “tiền mất, tật mang” vì tin nhầm pín hổ.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 7 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 18 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
