Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài "emxi" tiệc cưới quê

Thứ hai, 15:06 15/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Nói về chuyện đi đám cưới, nhất là đám cưới ở quê, ông bạn hưu vong niên của tôi than thở: "Khổ nhất là mình đã già, ưa yên tĩnh mà phải ngồi cạnh cái loa quái ác tra tấn màng nhĩ. Chẳng những phải chịu âm thanh đinh tai nhức óc, mà còn phải nghe những tiếng la hét chói tai của anh chàng emxi (MC). Cứ mỗi lần như thế, tôi vội chuồn lẹ vì sợ tăng huyết áp".

Chọc vui quá đà
 
Tôi đi dự đám cưới đứa cháu ruột ở Nho Quan, Ninh Bình. Đám cưới phải nói là to nhất nhì làng, thuê được MC hoạt náo và có kinh nghiệm. Nhưng đến phần vào buổi lễ, quan viên hai họ, đặc biệt là bố mẹ chú rể phải đỏ mặt tía tai vì xấu hổ. Bởi trong khi nhà trai, nhà gái đang chúc tụng nhau những điều tốt đẹp thì trên sân khấu MC bắt đầu: “Trăm năm trăm nẳm trăm nằm, đêm nay chắc chắn hai cằm chạm nhau... Rồi thì cằm chạm nhau và... cái đó cũng chạm nhau. Bên này là giường đôi uyên ương trẻ, phòng bên kia là giường đôi uyên ương già. Đôi uyên ương già cũng sẽ không ngủ được vì cái chạm nhau đó làm họ rộn ràng, xao xuyến...”.
 
Đã thế, anh chàng MC này còn đế thêm câu: “Tôi nói thế có đúng không ạ, nếu được thì xin quan viên hai họ một tràng pháo tay. Xin cảm ơn, xin cảm ơn!”.
 
Tôi giật áo một người trong ban tổ chức, nói là lên nhắc MC đừng thô quá, thì anh này cười: “Ở quê em nó thế, MC mà chọc vui, làm cho mọi người cười được thì đám mới hay. Mà có chuyện gì làm người ta cười hơn là chuyện nói tục đâu bác”.
 
Một đám cưới ở Hưng Yên. Ảnh: C.C
 
Năm ngoái, tôi dự một đám cưới ở TPHCM, MC là người khá hoạt náo, từng làm cho nhiều đám cưới người Việt ở Mỹ. Màn kịch bắt cô dâu tìm... trứng đã khiến cho cả hội trường cười chảy nước mắt: MC lấy một quả trứng chim bỏ vào ống quần chú rể. Rồi ông bắt cô dâu lấy tay đẩy quả trứng lên cao và hỏi xem có mấy trứng ở chỗ ấy. Việc tìm trứng khiến cô dâu xấu hổ, nhà trai lúng túng vì nó không có trong kịch bản.
 
Chưa hết, đến khi chú rể rót champangne, anh chàng còn hét oang oang: “Quý vị hãy quan sát và cho ý kiến nhé, để xem công lực của chú rể có xịt ra mạnh không! Ra rồi quý vị ơi, rất mạnh, chú rể quả là người chồng tuyệt với. Xin quý vị một tràng pháo tay ạ!”.
 
Sợ nhất là màn “môi chạm môi”
 
Một lần khác, tôi dự một đám cưới ở Hà Tĩnh mà phải suy nghĩ mãi, không biết có nên khuyên cô dâu chú rể phạt MC hay không. Số là khi giới thiệu gia đình chú rể, anh chàng MC cứ: “Cha chú rể là ông... Mẹ chú rể là bà...”. Trong khi cả hai gia đình đỏ mặt tía tai vì nghĩ mình bị chửi đểu thì sau buổi tiệc, anh chàng MC thanh minh “phải giới thiệu cho mới lạ, đám cưới mà người ta không cười hô hố thì... giống đám tang à”.
 
Có cặp vợ chồng cưới xong kể lại là họ đã sợ nhất cảnh MC bắt “môi chạm môi” giữa bàn dân thiên hạ. Có cô dâu chú rể vừa hôn xong, MC bồi tiếp: “Ai muốn hâm nóng tình yêu cứ tự nhiên như cô dâu chú rể ấy, nhưng chú ý là đừng nhầm người ngồi bên cạnh”. Mọi người được một trận cười, trên sân khấu anh MC như cảm thấy mình vừa làm được việc gì đó vĩ đại lắm.
 
Nhiều người, nhất là người già cho rằng, đi đám cưới bây giờ phong bì, phong bao tốn kém đã đành, không cẩn thận lại bị tăng hoặc tụt huyết áp vì mấy ông MC. Thông thường, người dự phải ngồi chờ ít nhất một tiếng rưỡi mới đến giờ làm lễ. Trong lúc làm lễ, người dự tiệc luôn bị “đau cái tai bên phải, ngứa con mắt bên trái” bởi cách nói năng dẫn dắt của MC. MC nói không kịp thở, nói quá nhiều nên đôi khi họ đã nói luôn cả những điều không biết rõ, những điều không nên nói và lắm khi vô duyên.
 
Nghề “sộp” ở quê
 
Đang là mùa cưới, các MC đám cưới bận liên miên. Nếu ở Hà Nội và các thành phố lớn, phòng cưới phải đặt trước hàng tháng trời thì ở nhà quê, muốn mời MC cũng phải đăng ký trước hàng tháng để họ xếp lịch. Anh bạn tôi ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội vừa gọi điện báo tin đám cưới của cậu con cả phải lùi lại một tuần vì chưa tìm được MC.
 
Ở đây, bình quân mỗi đám cưới MC thu 5.000.000 đồng, trong khi đầu tư cho nghề MC gồm một bộ loa đài khoảng 10.000.000 đồng, một bộ phông màn và 24 chữ cái bằng xốp trắng, hai con chim bồ câu, hai trái tim lồng vào nhau, cũng bằng xốp trắng, tất cả khoảng 3.000.000 đồng. Tất cả chỉ thế thôi. Còn diễn văn thì toàn là bài vở có sẵn, đám cưới nào cũng hôm nay là ngày lành tháng tốt, khi giới thiệu đại diện nhà trai, nhà gái lên phát biểu ý kiến thì bao giờ cũng bắt đầu: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.
 
Bạn tôi kể, một MC dẫn đám cưới ở Phúc Thọ, Hà Nội ngọng líu ngọng lô: “Nghĩ tới ơn sinh thành, nòng mỗi chúng ta lại nâng nâng xúc động”. Và: “Công cha như lúi Thái Sơn”... nhưng vẫn không bao giờ hết việc làm.
 
Nói về chuyện này, nhiều người than thở: Bây giờ rất khó tìm thấy một đám cưới đúng thuần phong mỹ tục của làng quê Việt. Có đám trẻ nhỏ chăng dây tơ hồng trước đoàn rước dâu, có những bà mẹ chồng bối rối ném muối trắng ra ngõ để đón nàng dâu, cầu mong “muối ba năm muối đang còn mặn”, có bà ngoại cài cây kim băng lên mái tóc cô dâu, có những người già phúc hậu trải chiếu trên chiếc giường cưới cầu mong cho đôi vợ chồng trẻ có con trai, con gái và sống với nhau hạnh phúc cho tới lúc “đầu bạc -  răng long”. Đám cưới bây giờ là phụ thuộc vào MC, vui hay không do MC, sang hay không cũng do MC và tất cả đều phụ thuộc vào số tiền đặt cọc.
 
Trọng Nhật
thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Tài khoản người phụ nữ SN 1960 bị trừ hơn 20,5 triệu nhưng tiền không đến cửa hàng xe máy: Chi tiết đáng ngờ từ 2 thanh niên đi xem phòng trọ

Thời sự - 1 giờ trước

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Từ miếng thịt 'lạ' tại Trường Mầm non Hòa Bình ở Thái Nguyên: Đơn vị cung ứng thực phẩm dần hé lộ?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Người lao động có được nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, không có chủ trương hoán đổi nghỉ 9 ngày dịp lễ 30/4 – 1/5.

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chưa vội triển khai sân bay phía Nam?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

3 khung giờ sinh mang 'mệnh an yên': Phụ nữ sinh ra đã có phúc khí, gia đạo êm ấm

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những cô gái sinh vào các khung giờ đặc biệt thường mang trong mình khí chất riêng, dễ gặp thuận lợi trong cuộc sống và có hậu vận bình an.

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, vận đỏ gọi tên 3 con giáp: Cung Tài Bạch mở, tiền tài tăng vọt

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sau Rằm tháng 2 Âm lịch, khi tiết trời dần ấm áp và vận khí chuyển mình, một số con giáp bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong công việc và tài chính.

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Tin sáng 3/4: 9 nhóm đối tượng được đề xuất tăng lương từ 1/7; Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

Top