Bị hàng xóm xây tường, lấn đất phải làm gì?

| Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng khi gia đình tôi đi du lịch, nhà hàng xóm xây tường lấn sang mảnh đất mà tôi có quyền sử dụng hợp pháp.

Tôi đã báo chính quyền xử lý nhưng họ "án binh bất động". Nhiều họ hàng xui tôi cứ thẳng tay đập bức tường xây dựng sai trái trên. Tôi có quyền được làm như thế để bảo vệ quyền lợi của mình hay phải sử dụng các công cụ pháp lý nào khác?   
 
Hòa Bình
(Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời:

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở công dân được Hiến pháp hiện hành quy định như sau: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép…”.

Người hàng xóm xây tường lấn sang đất nhà bạn, nhân lúc bạn đi vắng là hành vi trái pháp luật và có dấu hiệu của tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” quy định tại Điều 124 Bộ luật hình sự.

Các dấu hiệu cơ bản của tội danh:

Dấu hiệu hành vi khách quan được thể hiện dưới nhiều hình thức: Khám xét trái pháp luật; đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ; tự ý dọn đồ của chủ nhà ra ngoài và dọn đồ của mình vào nhà và ở luôn đó; lợi dụng chủ nhà đi vắng tổ chức xác lập trái phép chủ quyền trên phần đất của chủ nhà, gây thiệt hại cho chủ sở hữu hợp pháp về vật chất hay tinh thần …

Dấu hiệu chủ quan của tội phạm: Là tội cố ý, người phạm tội biết rõ hành vi của mình xâm phạm chỗ ở người khác là trái pháp luật, thấy trước hậu quả hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra đó là việc xâm hại đến diện tích đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác. Mục đích phạm tội là mong lấn chiếm được một phần chỗ ở, phần đất hợp pháp của bạn. Trong trường hợp này, mục đích có thể tạo lý do tranh chấp để gây khó khăn cho chủ sở hữu trong các giao dịch dân sự hay cấp phép xây dựng.

Khách thể của tội phạm: Là chỗ ở công dân được pháp luật xác lập hoặc công nhận. Trường hợp này phần đất bị xâm hại (lấn chiếm) là đối tượng tác động của tội phạm.

Sau khi đã thông báo cho chính quyền sở tại về sự việc mà vẫn không được giải quyết thấu đáo, gia đình bạn có quyền tháo dỡ bức tường là công trình xây dựng trái phép trong lòng diện tích đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Việc tháo dỡ phải được thực hiện công khai, vào ban ngày và có thông báo trước với chính quyền và công an địa phương.

Ngoài ra, nếu thấy hành vi của người hàng xóm và các tình tiết khách quan có dấu hiệu của tội phạm, bạn nên tiến hành lập biên bản hiện trạng, ghi hình và thu thập chứng cứ tố cáo hành vi “xâm phạm chỗ ở của công dân” tới cơ quan cảnh sát điều tra. Đơn tố cáo cần kèm theo các chứng cứ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp về chỗ ở của gia đình bạn đã bị xâm phạm trái pháp luật: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

         Luật sư Nguyễn Phú Thắng

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.